Nga vừa khởi động cuộc tập trận lớn nhất trong vòng 20 năm qua của các lực lượng vũ trang ở khu vực đồn trú của các quân khu Sibiri và Viễn Đông, cũng như khu vực trú quân của các hạm đội Thái Bình Dương, Biển Bắc và Biển Đen

 

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng gần 20.000 quân nhân trên 2.500 đơn vị vũ khí, thiết bị kĩ thuật quân sự, thiết bị chuyên dụng, 70 máy bay các loại và gần 30 tàu chiến đã được huy động tham gia diễn tập.
 

Đây là cuộc tập trận quy mô rất lớn của Nga

Tập trận hiện đại không thể thiếu không quân. Lần này sẽ có đủ các loại máy bay tham gia: máy bay tiêm kích, máy bay ném bom, máy bay cường kích và máy bay mang tên lửa. Các máy bay này sẽ cũng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu với các hạm đội hải quân và các đơn vị lính thủy đánh bộ.

Theo lời phó chỉ huy trưởng căn cứ không quân Mikhail Maksimov, từ lâu nay, các phi công chưa có dịp triển khai một kế hoạch quy mô lớn như vậy. “Khối lượng máy bay lớn đến nỗi phải mất mấy ngày để tập kết quân số”, ông xác nhận.

Cuộc tập trận này không chỉ được chuẩn bị trên nước và trên không. Chống lại đối phương giả định sẽ có các lực lượng quân đường sắt, các đơn vị hậu cần, lực lượng phòng không và nhiều loại quân sự khác.

Thứ trưởng bộ quốc phòng Nga Dmitri Bulgakov có mặt tại cuộc tập trận Sibiri cho biết cuộc tập trận này cần thể hiện được khả năng kết hợp giữa các lượng lượng quân để bào vệ an ninh đất nước.

Nhiệm vụ của ban chỉ huy tập trận rất lớn, đó là phải thể hiện cho ban lãnh đạo đất nước thấy được sau ba năm cải cách, quân đội đã thay đổi và đang ở cấp độ cao, còn các sĩ quan thì nắm vững các phương pháp chỉ huy quân sĩ trong điều kiện chiến đấu hiện đại.

 

                                                                               Theo DanTri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục