Ít nhất 107 người đã bị nhấn chìm dưới đống đất đá do những cơn mưa nặng hạt gây ra tại tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc, hôm qua. Cơ hội sống sót của họ rất mong manh.

 

Binh lính sơ tán người dân ra khỏi vùng bị lở đất tại làng Dazhai, tỉnh Quý Châu, hôm 28/6. Ảnh: Xinhua.

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động công nhân cứu hộ tới hạt Guanlin thuộc tỉnh Quý Châu sau khi trận lở đất làm 107 người thuộc hai ngôi làng bị mắc kẹt, Xinhua cho hay.

Mưa nặng hạt cùng với lũ lụt đã làm tan hoang vùng đất phía nam Trung Quốc trong những tuần gần đây, khiến gần 400 người bị chết.

Truyền hình cho thấy lính cứu hộ tìm kiếm qua các đống đổ nát khổng lồ, nơi từng là ngôi làng Dazhai ở tỉnh Quý Châu, nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu của sự sống.

Cen Chaoyang, một người dân làng, cho biết anh đã may mắn thoát ra khỏi nhà khi nghe thấy tiếng đất lở.

"Tôi gọi người khác cùng bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Tôi nhìn thấy nhiều người phía sau tôi bị chôn vùi", Xinhua trích lời anh này nói.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã yêu cầu lính cứu hộ phải làm hết sức mình để giải cứu mọi người và cũng để tránh các tai nạn tương tự xảy ra ở khu vực xung quanh.

Nhiều vùng đất lớn ở miền đông, trung và nam Trung Quốc đã bị sạt lở do mưa triền miên trong nhiều ngày. Hôm 27/6, các quan chức cho biết gần 69 triệu người đã bị ảnh hưởng.

Đến nay, ít nhất 235 người đã chết và hơn 100 người bị mất tích do lũ lụt và lở đất. Khoảng 4,7 triệu người bị buộc phải bỏ nhà cửa trong vòng hai tuần qua, theo China Daily.

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo rằng lượng mưa rơi tại tỉnh Quý Châu sẽ không có dấu hiệu giảm và sẽ còn trút xuống liên tục trong hôm nay.

 

                                                                         Theo VnExpress

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục