Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Kyrgyzstan Rosa Otunbaeva 
tại cuộc gặp

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Kyrgyzstan Rosa Otunbaeva tại cuộc gặp

Phát biểu sau cuộc gặp ngày 5/7 ở Astana, Kazakhstan với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, quyền Tổng thống Kyrgyzstan Rosa Otunbaeva tuyên bố không loại trừ khả năng tình hình căng thẳng lại bùng nổ và làm mất ổn định ở Kyrgyzstan.

Bà Otunbaeva cho biết cuộc xung đột sắc tộc vừa qua tại hai tỉnh miền Nam Kyrgyzstan gồm Osh và Dzhalal-Abad đã làm gần 300 người thiệt mạng, hơn 2.200 người bị thương, gần 1.500 ngôi nhà bị thiêu trụi và gần nửa triệu người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Kyrgyzstan đang tổ chức để tang 40 ngày để tưởng niệm các nạn nhân của cuộc xung đột này.

Trước mắt, chính quyền mới tại Kyrgyzstan phải giải quyết những nhiệm vụ cấp bách gồm tái định cư và tìm việc làm cho 110.000 người tỵ nạn trở về nước, duy trì an ninh trật tự, ngăn chặn xung đột tái diễn và bình ổn tình hình để bắt đầu công tác khôi phục kinh tế-xã hội.

Trong cuộc gặp bà Otunbaeva, Tổng thống Nga Medvedev đã cam kết ủng hộ và giúp đỡ Kyrgyzstan, một đối tác chiến lược truyền thống của Mátxcơva.

Ông Medvedev cho biết Nga theo dõi sát sao các sự kiện xảy ra tại Kyrgyzstan, đồng thời sẵn sàng dành cho nước Trung Á này sự giúp đỡ cần thiết, kể cả việc đề ra những phương hướng đúng đắn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong tương lai trước mắt và về lâu dài./. 


                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục