Theo nhận định của Bộ phận phân tích thông tin kinh tế (EIU) thuộc Tạp chí The Economist (Anh) ngày 27-7 dự báo mức tăng trưởng kinh tế của các nước châu Á (trừ Nhật Bản) trong năm 2010 có thể đạt 7,5%. Châu Á dường như đã thoát khỏi suy thoái khi hầu hết các nền kinh tế trong khu vực đều đạt mức tăng trưởng cao, thậm chí một số nước đạt tốc độ tăng trưởng kỷ lục.

Nếu nền kinh tế toàn cầu lại rơi vào suy thoái trong năm 2011, châu Á sẽ ứng phó tốt hơn so với những gì đã thể hiện trong cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính vừa qua.

EIU cho rằng có nhiều yếu tố thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của châu Á như: xuất khẩu tăng, đặc biệt là giữa các nước trong khu vực; các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ; dự trữ hàng trong kho tăng trở lại. Tuy nhiên, EIU cho rằng đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy hoạt động kinh tế của khu vực châu Á đang chậm lại.

Mặc dù vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của châu Á giảm xuống mức bền vững là điều tốt bởi sự tăng trưởng quá nhanh cộng với chính sách tiền tệ được nới lỏng đã tạo ra những lo ngại về việc bong bóng tài sản đang hình thành cả trên thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản ngày 28-7 “khởi sắc” trước thông tin tốt về lợi nhuận của các công ty lớn.

Trước những lo ngại về việc châu Á sẽ bị tác động từ cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu, các nhà đầu tư nhiều khả năng sẽ bán tài sản ở các thị trường đang nổi có rủi ro, trong đó có châu Á, để mua trái phiếu của Mỹ và Đức ít rủi ro hơn, EIU cho rằng sự phục hồi kinh tế của châu Á là mạnh mẽ và lòng tin của các nhà đầu tư đối với khu vực này vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, nền tảng kinh tế vững chắc cũng sẽ giúp các nước châu Á có điều kiện hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong trường hợp xuất khẩu suy giảm trở lại. Mặc dù điều kiện tài chính đã xấu đi trong vài năm qua, nhưng hầu hết các nền kinh tế châu Á vẫn đủ khả năng tiếp tục thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế nếu cần. Ngoài ra, các ngân hàng ở châu Á đều trong điều kiện vững chắc, không nắm nhiều nợ của các nước phát triển đang gặp khó khăn như Hy Lạp, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha.

Theo các chuyên gia tại Ngân hàng Thương mại toàn quyền Canada (CIBC), nguy cơ khủng hoảng kép xuất hiện tại Mỹ và Canada ít có khả năng xảy ra, ít nhất là trong vòng 2 quý tới. Tuy nhiên, cũng theo CIBC, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và Canada sẽ chậm lại trong vòng 6 tháng tới do các lĩnh vực như tín dụng, lãi suất và tỷ lệ thất nghiệp chưa có dấu hiệu cải thiện. 

                                                                                        Theo SSGGP

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục