Bất chấp những vụ bạo động đường phố gần đây tại thủ đô Thái Lan, Bangkok vẫn được tạp chí Travel and Leisure xếp ở vị trí đầu bảng trong top 10 thành phố du lịch thế giới.

 
df
Thị trưởng Bangkok lên nhận giải Thành phố du lịch hấp dẫn nhất thế giới.

Giới quan chức Bangkok tỏ ra vô cùng phấn chấn và lạc quan với kết quả đầy bất ngờ này.

Theo ông Sukhumbhand Paribatra - Thị trưởng Bangkok, giải thưởng này được xem như một sự khích lệ đầy ý nghĩa đối với thành phố đang gặp nhiều “khó khăn”. Kết quả này sẽ khiến các nhà hoạt động chính trị tại đất nước này thay đổi cách ứng xử của mình trong thời gian tới.

“Những gì mà Bangkok có trong tay thật quý giá. Bởi vậy chúng ta cần ngăn chặn những bạo động đang diễn ra, đe dọa tới một Bangkok xinh đẹp”, ông Paribatra phát biểu trong cuộc họp báo sau khi kết quả được công bố.

Kết quả này sẽ được đăng trên số tháng 8 của tạp chí Travel and Leisure. Đây là những kết quả căn cứ vào bình chọn của độc giả từ tháng 12 năm ngoái tới tháng 4 năm nay. Nội dung bình chọn không chỉ bao gồm các thành phố được yêu thích nhất mà còn có danh sách các đảo, khách sạn, hãng hàng không tốt nhất thế giới. Gần 16 nghìn độc giả đã tham gia cuộc bình chọn này.
 

f
Trước khi xảy ra những cuộc bạo động, Bangkok luôn là một thành phố du lịch thu hút đông khách du lịch.

Lý giải cho thành công đầy bất ngờ này của Bangkok, một vài chuyên gia cho rằng, sở dĩ Bangkok vẫn “cán đích” đầu tiên là do cuộc bình chọn này kết thúc ngay trước khi xảy ra những vụ bạo động ở Bangkok làm 90 người chết và 1.400 người bị thương.

Tháng 4 và 5 vừa qua, Chính phủ Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 24 tỉnh, thành phố để đối phó với biểu tình bạo lực của Mặt trận dân chủ chống độc tài UDD (phe Áo đỏ). Đến nay, Chính phủ Thái Lan đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 8 tỉnh, còn lại 16 tỉnh, thành phố, trong đó có thủ đô Bangkok vẫn tiếp tục nằm trong tình trạng khẩn cấp.

Trong Top 10 còn có các thành phố nổi tiếng như New York (Mỹ), Chiang Mai (Thái Lan), Florence và Rome (Ý)…

Theo AP

 

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục