Ngày 25/8, Pháp đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) gây sức ép buộc Rumani ngăn chặn người dân nước này di cư sang Pháp, đồng thời dọa sẽ phong tỏa các nỗ lực của Bucarét (Bucharest) gia nhập khu vực miễn thị thực Senghen (Schengen) nếu không đáp ứng yêu cầu của Pari (Paris).

 

Trong thư gửi Chủ tịch EC Giôdê Manuen Barôxô (Jose Manuel Barroso), Thủ tướng Pháp Phrăngxoa Phiông (Francois Fillon) nhấn mạnh Pari không có các công cụ pháp lý để buộc Bucarét chi tiền cho chương trình xây nhà ở và giáo dục các công dân Rumani di cư sang Pháp, nhưng EU có các công cụ để làm việc này. Ông đề nghị Chủ tịch Barôxô thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo ngân sách 4 tỷ ơrô (euro) mà Liên minh châu Âu (EU) rót cho Rumani hàng năm phải được sử dụng để định cư người Rumani.

Thủ tướng Phiông đưa ra đề nghị trên trong bối cảnh đại diện Chính phủ Rumani đang có mặt ở Pari để trao đổi với giới chức nước chủ nhà về việc tái định cư người nhập cư bị trục xuất. Cuối tháng 7 vừa qua, Pháp đã trục xuất hơn 600 người Rumani sống trong các trại tị nạn trái phép ở Pháp, chưa kể 10.000 người bị trục xuất hồi năm ngoái. Quyết định này đã dấy lên nhiều ý kiến chỉ trích, nhưng Pari khẳng định dòng người di cư ồ ạt từ Rumani vào Pháp đã gây ra những rắc rối về an ninh trong EU.

Chính thức gia nhập EU năm 2007, Rumani và nước láng giềng Bungari đang nỗ lực để được tham gia khu vực Senghen, hiện gồm 28 quốc gia thành viên. Hiệp ước Senghen quy định quyền tự do đi lại của công dân các nước thành viên. Đối với công dân nước ngoài, chỉ cần có thị thực của một trong các nước thành viên là được phép đi lại trong toàn bộ khu vực Senghen./.

 

                                                                                Theo ĐCSVN

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục