Ngày 24.8, lực lượng cứu hộ Chile bắt đầu cung cấp dược phẩm, nước và khí ôxy tới 33 thợ mỏ bị mắc kẹt sâu 700m dưới lòng đất suốt 18 ngày qua
Dự kiến, những người này phải đợi ít nhất 4 tháng mới có thể được đưa lên khỏi mặt đất.
Bộ trưởng Khai thác mỏ Chile Laurence Golborne (người ngồi) nói chuyện với các thợ mỏ qua hệ thống liên lạc. |
Thoạt đầu, các kỹ sư phải gia cố lại lỗ khoan tới vị trí mắc kẹt của các thợ mỏ bằng một ống vòi có vỏ bọc bằng kim loại nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở. Lỗ này chỉ rộng chừng 15cm. Trong lòng ống được bôi gel trơn để gói cứu trợ có thể nhanh chóng và dễ dàng trôi xuống vị trí của các thợ mỏ.
Tuy nhiên, phải mất khoảng 1 giờ, các thợ mỏ mới nhận được gói cứu trợ đầu tiên, dài chừng 1,5m và bên trong đựng các viên bù nước, đường glucose năng lượng cao.
Sau đó, các nhân viên cứu hộ còn gửi thuốc men, bản câu hỏi về tình hình sức khỏe từng người và khí ôxy xuống.
Một hệ thống liên lạc được lắp đặt, giúp các thợ mỏ có thể trò chuyện với người thân.
Họ cho hay tuy rất đói nhưng tình hình sức khỏe vẫn ổn, trừ một người đang gặp vấn đề về dạ dày.
Nơi họ bị mắc kẹt đủ rộng cho 33 người đi lại và ở mức nhiệt độ trung bình là 32 - 33 độ C.
Trong khi đó, một hệ thống khoan hiện đại có mũi khoan bít đầu bằng kim cương đang được chuyển từ thủ đô Santiago tới Copiapo để hỗ trợ công tác giải cứu.
Bộ trưởng Khai thác mỏ Chile Laurence Golborne cho hay, sẽ tiến hành khoan khoảng 3 - 4 lỗ nhỏ trước để tạo điều kiện sống tốt hơn cho các thợ mỏ. Kế đó, mới khoan lỗ to để đưa từng người lên.
Theo BLĐ
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.