Siêu bão có tên quốc tế là Megi, cơn bão mạnh nhất từ nhiều năm nay đổ bộ vào Philippines, tối qua đã rời đảo quốc này và sáng nay đã có dấu hiệu mạnh lên khi tiến vào Biển Đông.

Megi đổ vào Philippines trưa hôm qua với sức gió cực mạnh.
 
Trong bản tin đưa ra lúc 5 giờ sáng nay (giờ địa phương), Cơ quan thủy văn Philippines PAGASA cho biết trận bão cực mạnh Megi hiện đang cách thành phố Laoag 210 km về phía tây nam và đang di chuyển về hướng tây bắc ở tốc độ 22km/giờ với sức gió mạnh nhất là 160km/giờ, giật 195km/giờ.

Megi đã ập vào vào vùng bờ biển phía bắc Philippines với sức gió mạnh lên tới 225km/giờ và giật tới 260km/giờ và mưa như trút nước vào khoảng giữa trưa hôm qua làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Mưa lớn và gió mạnh đã phá hủy nhiều tòa nhà, đánh bật cây cối, gây mất điện, ngập lụt trên diện rộng và tàn phá mùa màng ở khu vực sản xuất gạo và ngô này.
 
Hướng đi của “siêu bão”.
 
Trận bão Megi được mô tả là trận bão mạnh nhất đổ xuống Philippines trong 4 năm qua. Cơ quan thủy văn Philippines nói cơn bão này hiện đang tiến về phía nam Trung Quốc với sức gió mạnh tối đa lên đến 225 km/giờ.

Trung Quốc đã ban bố lệnh báo động cấp hai đối với cơn bão này và cảnh báo đây có thể là cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Trung Quốc trong năm nay.
 
                                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục