Hôm nay 18.10, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva sẽ ra hầu Toà án Hiến pháp để làm chứng cho Đảng Dân chủ trước khi toà đưa ra phán quyết cuối về cáo buộc cho rằng Đảng này lạm dụng 29 triệu baht
Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva. |
Theo AFP, đây có thể là phiên xử cuối cùng trước khi Tòa Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết về việc đảng Dân chủ bị cáo buộc sử dụng sai mục đích số tiền 29 triệu baht (tương đương 900 nghìn USD) do Ủy ban Bầu cử cấp năm 2005.
Nếu toà ra phán quyết thì Đảng Dân chủ - đảng lâu đời nhất ở Thái - có thể bị buộc giải tán và Thủ tướng Abhisit - người có quyền lực thứ 2 trong Đảng - có thể bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm cùng với một số thành viên khác.
Theo đó, Đảng Dân chủ bị cáo buộc đã chi trả 23 triệu baht cho các công ty quảng cáo trong khi chỉ được phép chi 19 triệu baht cho chiến dịch tranh cử. Thủ tướng Abhisit đã bác bỏ cáo buộc cho rằng đảng cầm quyền đang cố gắng gây ảnh hưởng đến quyết định của tòa.
Đảng Dân chủ lên nắm quyền từ 2 năm trước đây sau khi toà án ra phán quyết lật đổ đồng minh của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, người bị đánh bật sau một cuộc đảo chính quân sự năm 2006. Một trong hai "đồng minh" đó là ông Samak Sundaravej, bị buộc phải rời ghế Thủ tướng vì nhận tiền từ một chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình.
Trước đó, vào tháng 4.2010, Uỷ ban Bầu cử Thái Lan đã kêu gọi huỷ bỏ cáo buộc Đảng Dân chủ lạm dụng tiền trợ cấp của Chính phủ cũng như vi phạm pháp luật vì nhận tiền tài trợ mà không công bố. Lời kêu gọi của Uỷ ban Bầu cử trùng khớp với thời điểm bạo lực tăng lên tới đỉnh điểm ở thủ đô Bangkok khi phe Áo đỏ đụng độ với quân đội khiến hơn 90 người chết và gần 1.900 người bị thương.
Trong khi đó, ngay trong ngày hôm qua, hàng nghìn người Áo đỏ đã bắt đầu cuộc biểu tình mới, để đánh dấu đánh dấu 4 năm kể từ khi cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị đảo chính và truất quyền, đồng thời để phản đối chính quyền của Thủ tướng đương nhiệm Abhisit.
Theo BLĐ