Tổng thống Iran đang ở thăm Lebanon hôm 14.10 tuyên bố ủng hộ người dân Lebanon chống lại sự chiếm đóng của Israel.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad (trái) và Tổng thống Michel Suleiman tại cuộc gặp. |
Chuyến thăm của Tổng thống Iran diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa phong trào Hezbollah - lực lượng chính trị và quân sự mạnh nhất ở Lebanon, đồng thời là đồng minh chủ chốt của Tehrran - và các phe phái được phương Tây hậu thuẫn trong Chính phủ Lebanon.
Phát biểu trước đám đông người dân Lebanon, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định, Iran ủng hộ một nước Lebanon thống nhất và sẽ cùng sát cánh với Beruit trong cuộc chiến chống lại “thái độ thù địch” của Israel. Hôm 14.10, Tổng thống Iran Ahmadinejad còn công du tới làng biên giới Bint Jbeil nằm giáp ranh với Israel. Đây là nơi từng xảy ra chiến sự giữa Hezbollah và quân đội Israel năm 2006, làm 1.200 người Lebanon và hơn 160 người Israel thiệt mạng. Ngôi làng này sau đó đã được xây dựng lại bằng tiền viện trợ của Iran.
Trong chuyến thăm lần này, Iran và Lebanon đã ký kết 16 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng, dầu mỏ và khí đốt, thương mại... Trong số các văn kiện được ký kết không có viện trợ quân sự. Trước đó Tehran tuyên bố sẽ cung cấp cho Beirut các thiết bị quân sự, sau khi Quốc hội Mỹ đóng băng viện trợ cho các lực lượng vũ trang Lebanon do lo ngại ảnh hưởng của Hezbollah đối với quân đội nước này.
Israel và Mỹ đã chỉ trích chuyến thăm của Tổng thống Iran, gọi đây là “chuyến thăm mang tính khiêu khích”.
Theo BLĐ