Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc yêu cầu giải quyết mọi vấn đề tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên bằng con đường chính trị và ngoại giao

 

Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên Hiệp Quốc (LHQ) hôm 19-12 tổ chức cuộc họp khẩn cấp ở New York - Mỹ trong nỗ lực xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Đài BBC cho biết phiên họp này được sắp xếp theo đề nghị của phía Nga.

Biểu tình chống chiến tranh ở Seoul ngày 18-12. Ảnh: REUTERS
 
Xuất phát từ những mối quan tâm của quốc tế, tại cuộc họp trên, HĐBA tìm cách đưa bán đảo Triều Tiên thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng mà các giới chức Mỹ và Trung Quốc miêu tả là cực kỳ hiểm nghèo và là một cái mồi lửa. 
 
Tình trạng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại rằng sự việc có thể vượt khỏi tầm kiểm soát trong khi cả hai bên đều tuyên bố họ sẽ dùng phương tiện quân sự để bảo vệ lãnh thổ. Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc và Nga kêu gọi cả hai miền Triều Tiên tránh những hành động có thể thổi bùng căng thẳng trên bán đảo này. Bên cạnh đó, Washington ủng hộ Seoul với kế hoạch tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong.
 
Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin nói Nga quan tâm sâu sắc đến tình trạng căng thẳng có khả năng leo thang hơn nữa trên bán đảo Triều Tiên. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi tin rằng HĐBA phải gửi một tín hiệu cản trở đến CHDCND Triều Tiên và giúp tiến hành hoạt động ngoại giao với lập trường giải quyết mọi vấn đề tranh chấp giữa hai miền Triều Tiên bằng con đường chính trị và ngoại giao”.
 
Trong khi đó, cuộc tập trận bắn đạn thật được Hàn Quốc hoạch định sẽ diễn ra trước ngày 20-12 đã phải hoãn lại vì thời tiết xấu. Tuy nhiên, một giới chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc (giấu tên) quả quyết: “Không có phương án hủy bỏ cuộc tập trận đó. Yếu tố chúng tôi đang chú ý hiện nay là điều kiện thời tiết”.

Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc vạch kế hoạch bắn đạn pháo từ đảo Yeonpyeong ra vùng biển phía Tây Nam, giống như cuộc tập trận mà phía Triều Tiên đã thực hiện tháng trước. Một số người dân còn lại trên đảo này đã bày tỏ sự lo lắng và phản đối cuộc tập trận kể trên. Dan Choon-nam, một người dân, nói: “Tôi hiểu rằng họ phải làm điều họ phải làm. Nhưng người dân ở đây muốn hòa bình và yên ổn”.

 

                                                                               

 

                                                                               Theo Báo NLĐ

 

 

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục