Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg thăm Trung Quốc

Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg thăm Trung Quốc

Hàng loạt hoạt động ngoại giao đang được xúc tiến trong nỗ lực làm dịu tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

 

Tại Bắc Kinh, ngày 16/12, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đã hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ James Steinberg thăm Trung Quốc từ ngày 15-17/12. Hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương cũng như vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ông Steinberg đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Chí Quân và đặc phái viên của Trung Quốc về vấn đề Bán đảo Triều Tiên, ông Vũ Đại Vĩ.

Cùng ngày 16/12, Thống đốc bang New Mexico của Mỹ, ông Bill Richardson đã đến Triều Tiên trong chuyến thăm năm ngày.

Phát biểu với báo giới tại sân bay Bắc Kinh trước khi đến Bình Nhưỡng, ông Richardson bày tỏ hy vọng chuyến thăm Triều Tiên của ông sẽ "đem lại sự khác biệt," góp phần làm dịu tình hình căng thẳng.

Trong chuyến thăm, ông Richardson dự kiến gặp Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất, trưởng đoàn đàm phán Triều Tiên Kim Kye Gwan và một số quan chức khác của Triều Tiên.

Ông Richardson cho biết ông sẽ cố gắng thuyết phục Bình Nhưỡng chấm dứt các hành động mạnh và tham gia đối thoại và thương lượng.


 

                                                                                   Theo TTXVN

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục