Sau khi các cuộc đàm phán trực tiếp giữa I-xra-en và Pa-le-xtin bị ngưng trệ, các nhà ngoại giao Pa-le-xtin đã đến thăm nhiều nước ở Mỹ la-tinh và châu Âu để tranh thủ sự ủng hộ về việc thành lập Nhà nước Pa-le-xtin
Trong tháng qua, có năm quốc gia tại Mỹ la-tinh là Cu-ba, Bra-xin, Ác-hen-ti-na, Vê-nê-xu-ê-la và Bô-li-vi-a đã công nhận Nhà nước Pa-le-xtin theo đường biên giới trước năm 1967. Tại châu Âu, Tây Ban Nha, Pháp và Bồ Ðào Nha đã nâng cấp quan hệ ngoại giao với Pa-le-xtin. Bộ Ngoại giao Na Uy tuyên bố nâng cấp quy chế của đại diện Pa-le-xtin tại Ô-xlô lên 'phái bộ ngoại giao' bắt đầu từ năm 2011, theo đó Trưởng đoàn ngoại giao Pa-le-xtin tương đương cấp đại sứ. Nhà đàm phán cấp cao X.Ê-rê-cát của Pa-le-xtin cho biết, có tới mười nước thuộc Liên hiệp châu Âu (EU) đang chuẩn bị có hành động tương tự.
Trong khi đó, hơn 20 cựu nguyên thủ của các nước châu Âu đã kêu gọi EU và các nước A-rập yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ áp đặt các biện pháp trừng phạt I-xra-en, vì thái độ của quốc gia này trong vấn đề xây dựng các khu định cư.
Rõ ràng, người Pa-le-xtin đang chiếm ưu thế so với phía I-xra-en. Họ đã và đang tranh thủ được sự ủng hộ về ngoại giao của cộng đồng quốc tế. Còn phía I-xra-en ngày càng bị cô lập.
Theo ND
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.