“Áo đỏ” tưởng nhớ những người thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống đối hồi tháng 4 và tháng 5-2010

 
Ông Prompong Nopparit, người phát ngôn của Đảng Puea Thai, hôm 23-1 cho biết Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva cần phải thay đổi chính sách an ninh cho miền Nam và cách chức những người đứng đầu các cơ quan an ninh.
 

Hàng ngàn người thuộc phe “áo đỏ” tuần hành trên các đường phố Bangkok höm 23-1. Ảnh: AP

 
Ông  Prompong khẳng định: “Phó Thủ tướng phụ trách các vấn đề an ninh Suthep Thaugsuban và Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon cần phải bị cách chức vì họ đã không giải quyết được tình trạng nổi loạn ở miền Nam”.
 
Theo báo Bangkok Post, ông này nhấn mạnh rằng sự thất bại kể trên đã dẫn đến vụ tấn công của quân nổi dậy vào một doanh trại quân đội ở quận Rangae thuộc tỉnh Narathiwat gần đây, làm 4 binh sĩ tử vong và 6 người bị thương.
 
Trong khi đó, ở Bangkok, bắt đầu từ trưa 23-1, những người ủng hộ Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống độc tài (UDD) bắt đầu cuộc tuần hành từ giao lộ Ratchaprasong hướng đến Đài Kỷ niệm Dân chủ. Họ tổ chức các hoạt động tưởng nhớ những người thiệt mạng trong cuộc biểu tình chống đối hồi tháng 4 và tháng 5-2010.
 
Bên cạnh đó, ông Somyos Pluesakasemsuk, thành viên chủ chốt của Tổ chức Dân chủ 24-6, cho biết tổ chức của ông tham gia cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” tại Đài Kỷ niệm Dân chủ vào khoảng  18 giờ đến nửa đêm.
 
 
                                                                                     Theo NLĐ

Các tin khác


Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Tình hình kinh tế đáng lo ngại ở đất nước có lạm phát cao nhất thế giới

Ngày 12/4, Viện Thống kê và Điều tra quốc gia Argentina (INDEC) cho biết, tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng 3/2024 đứng ở mức 11% so với tháng trước đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục