Triều Tiên đang bí mật phá sóng liên lạc của Hàn Quốc?

Triều Tiên đang bí mật phá sóng liên lạc của Hàn Quốc?

Triều Tiên tuần trước đã dùng một thiết bị phá sóng để gây nhiễu liên lạc của quân đội Hàn Quốc, báo chí Hàn Quốc cáo buộc giữa bối cảnh hai miền liên Triều đang căng thẳng sau cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn.

 

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa thông tin trên hôm nay 6.3. Theo đó, hôm 4.3, những tín hiệu gây nhiễu sóng được phát đi ở khu vực biên giới giữa hai nước khiến đường truyền điện thoại và đường truyền của thiết bị định vị vệ tinh GPS gặp trục trặc ở một số đơn vị doanh trại quân đội gần thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Báo chí Hàn Quốc tin rằng, những tín hiệu phá sóng trên được phát đi từ một doanh trại quân đội của Triều Tiên ở Haeju và Kaesong ở biên giới hai nước - Yonhap dẫn lời các quan chức tình báo và quốc phòng Hàn Quốc.

"Những tín hiệu trên được truyền đi cứ 10 phút một lần. Chúng tôi nghi ngờ miền bắc đang thử nghiệm các thiết bị phá sóng GPS của Hàn Quốc", một quan chức tình báo trả lời Yonhap. Nguồn tin này cũng cho hay, Hàn Quốc đang xây dựng các hệ thống kiểm tra và khắc phục tình trạng nhiễu sóng này.

Tuy nhiên, đến nay, đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn từ chối bình luận về thông tin trên.

Năm ngoái, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Tae-young cho biết, Triều Tiên đang có một thiết bị lạ có thể phá vỡ các loại vũ khí có thiết bị dẫn đường và cho rằng đây là "một vũ khí mới đe dọa an ninh" đối với Seoul.

Theo ông Kim Tae-young, Triều Tiên đã thay đổi và cải biến loại thiết bị của Nga để biến thành thiết bị phá sóng. Ông Kim cảnh báo Triều Tiên có thể can thiệp bằng thiết bị này trong khoảng cách khoảng 100 km.

 

                                                                        Theo Báo Laodong

 

 

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục