Nhật Bản hôm qua lên tiếng bày tỏ quan ngại trước sức mạnh quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc, 1 ngày sau khi hai chiếc máy bay của hải quân Trung Quốc áp sát chuỗi đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.

 

Binh sĩ Trung Quốc.
Binh sĩ Trung Quốc.

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản Yukio Edano cho biết, Nhật Bản đã triển khai chiến đấu cơ để truy đuổi máy bay của hải quân Trung Quốc, bay cách chuỗi đảo tranh chấp chỉ khoảng 55km.  Đó là chuỗi đảo Senkaku theo tiếng Nhật và Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc.

Báo chí Nhật Bản dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay, đây là lần bay áp sát gần nhất của máy bay quân sự Trung Quốc tới chuỗi đảo tranh chấp vốn là tâm điểm gây tranh cãi giữa hai "ông lớn" Châu Á.

Tuy nhiên, chiếc máy bay Trung Quốc - theo Kyodo News nhận dạng là máy bay tuần tra chống tầu ngầm và do thám Y-8 - không xâm phạm không phận Nhật Bản và đã bay đi khi bị đối đầu.

"Chúng tôi quan ngại trước việc hiện đại hoá sức mạnh quân sự và việc gia tăng các hoạt động của quân đội Trung Quốc" - Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Edano cho hay. "Đất nước chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát mọi động thái của quân đội Trung Quốc".

Ông Edano cũng cho biết, đến nay Nhật Bản không có kế hoạch khiếu nại về vụ triển khai máy bay mà ông gọi là "nằm ngoài không phận Nhật Bản và không vi phạm luật pháp quốc tế".

Sự gia tăng các hoạt động quân sự của Trung Quốc khiến Nhật Bản phải cân nhắc lại
chính sách quốc phòng của mình. Theo đó, Nhật Bản cho biết sẽ triển khai thêm quân tới các quần đảo rải rác ở phía nam, khác với những khu vực ở miền bắc, gần Nga trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Năm ngoái, từ tháng 4 tới tháng 12, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã cử máy bay chiến đấu 48 lần để đối phó với máy bay quân sự Trung Quốc - nhật báo Yomiuri Shimbun cho hay.

Hai cường quốc Châu Á này rơi vào trạng thái căng thẳng ngoại giao tồi tệ nhất trong nhiều năm sau vụ đụng độ trên biển hồi tháng 9 năm ngoái giữa tàu tuần tra Nhật Bản và tàu cá Trung Quốc.

 

                                                                                       Theo Bao LĐ

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục