Mới đây, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cử gần 300 binh sỹ cùng các tàu vận tải và máy bay trực thăng của Lực lượng Phòng vệ (SDF) nước này để tham gia cuộc diễn tập tìm kiếm, cứu nạn quốc tế, dự kiến sẽ diễn ra ở Indonesia từ ngày 15/3, với sự tham gia của hơn 20 quốc gia.

 

300 binh sỹ trên là những người vừa tham gia công tác tìm kiếm và cứu nạn trong trận động đất ở New Zealand hồi tháng trước.

Việc tham gia cuộc diễn tập này là một phần trong kế hoạch của Nhật Bản nhằm tăng cường sự có mặt của SDF trong các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, cứu trợ thiên tai và các sứ mệnh quốc tế khác.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, cuộc diễn tập này sẽ được Nhật Bản và Indonesia phối hợp tổ chức trong vòng 5 ngày, với sự tham gia của khoảng 1.000 người đến từ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước đối tác đối thoại của ASEAN như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga.

Những người tham gia diễn tập, trong đó có các binh sĩ và nhân viên y tế, sẽ tham gia một chương trình đào tạo chung về tìm kiếm, cứu nạn và di chuyển những người sống sót sau một tình huống thiên tai giả định là động đất ở ngoài khơi Manado của Indonesia.

Ngoài kế hoạch trên, Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ cử từ 30 đến 40 chuyên gia y tế của SDF tới các nước như Timo Lexte trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2011./.

                                                                                      Theo TTXVN

Các tin khác


Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Hàng không Mỹ đề xuất hạn chế cấp phép cho các chuyến bay từ Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các hãng hàng không lớn của Mỹ và một số nghiệp đoàn đang yêu cầu chính quyền Tổng thống Joe Biden ngừng phê duyệt thêm chuyến bay giữa Mỹ và Trung Quốc do chính sách "chống cạnh tranh” mà Trung Quốc áp đặt lên các hãng hàng không Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục