Trong khi cả thế giới hoang mang, lo ngại tình huống xấu nhất xảy ra đối với những nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản sau trận động đất kinh hoàng ngày 11-3 thì truyền thông trong nước đã lên tiếng chỉ trích chính phủ khi thông tin sự cố ở các lò phản ứng quá chậm.

 

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano và Giám đốc Cơ quan An toàn công nghiệp và hạt nhân Nhật Bản, ông Bannai trả lời phỏng vấn của hãng tin AFP đều cho biết: “Chúng tôi đã thấy trước khả năng lõi lò phản ứng hạt nhân tan chảy. Tại thời điểm này, chúng tôi chưa thể xác nhận về tình trạng này, nhưng khả năng thì hoàn toàn có thể”.

Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nước biển cùng với hóa chất có tác dụng kìm hãm phản ứng hạt nhân dây chuyền tiến triển tiếp tục được bơm vào khoang áp lực xung quanh lò phản ứng để làm lạnh các thanh nhiên liệu. Các chuyên gia hạt nhân của Mỹ cho rằng tình trạng này khiến họ liên tưởng đến khả năng xảy ra thảm họa tương tự vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl (Ukraine).

Tập đoàn Điện lực lớn nhất Nhật Bản Tokyo Electric Power Co (TEPCO) cho biết, các lò phản ứng số 1, 2, 3 nhà máy điện hạt nhân Fukushima-1 cùng các lò phản ứng số 1, 2, 4 nhà máy điện hạt nhân Fukushima-2 đã mất chức năng làm mát. Vì thế, các lò phản ứng này đang trong quá trình tỏa hơi nước mang theo chất phóng xạ để làm giảm áp lực tại lò.

TEPCO cũng cho biết, mức phóng xạ tại lò số 1 của nhà máy Fukushima-1 đã vượt quá mức an toàn cho phép.

Theo Kyodo News một quan chức của Cơ quan An toàn hạt nhân Nhật Bản ngày 13-3 cho biết, đã có 22 người bị phơi nhiễm phóng xạ từ sự cố nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang di tản khẩn cấp 160 người (trong đó có 60 người cao tuổi) ra khỏi thị trấn Futaba và theo đánh giá, những người này có khả năng bị phơi nhiễm chất phóng xạ.

Tính đến nay, Chính phủ đã ra lệnh di tản tổng cộng 210.000 người trong phạm vi bán kính 20km của 2 nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima (đưa tổng số người được di tản trong vụ thảm họa lên 590.000 người) đến nơi an toàn. 

 

                                                                         Theo SGGP

Các tin khác


EU thông qua ''hiến chương điện mặt trời''

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, trong khuôn khổ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Năng lượng Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm 15-16/4 ở Brussels, đại diện 23 quốc gia thành viên EU, Ủy ban châu Âu (EC) và các doanh nghiệp ngành công nghiệp điện mặt trời châu Âu đã ký một bản hiến chương nhằm bảo vệ và khuyến khích loại hình năng lượng tái tạo này.

Nga: Nước lũ dâng nhanh, trên 125.000 người phải sơ tán

Ngày 16/4, giới chức Nga cho biết mực nước trên các con sông ở khu vực giao giữa dãy núi Ural và Tây Nam Siberia của nước này tiếp tục dâng nhanh, khiến hàng trăm ngôi nhà chìm trong biển nước, người dân rơi vào cảnh mất điện và phải sơ tán khẩn cấp.

Ai Cập kêu gọi tăng cường viện trợ cho phía Bắc Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 15/4, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry đã kêu gọi tăng cường viện trợ cho Dải Gaza, đặc biệt là ở phía Bắc, trong cuộc họp tại Cairo với Điều phối viên cấp cao về nhân đạo và tái thiết tại Dải Gaza của Liên hợp quốc (LHQ), bà Sigrid Kaag.

Sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống

Trong phiên giao dịch sáng 15/4, giá dầu châu Á đi xuống, bất chấp mối lo ngại sau cuộc tấn công trả đũa của Iran nhằm vào Israel.

Liên hợp quốc tìm cách tháo ngòi “thùng thuốc súng”Trung Đông

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chiều 14/4 (giờ địa phương), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel hôm 13/3.

Hệ thống phòng không Israel căng mình chống tên lửa, máy bay không người lái Iran

Tối 13/4, Iran đã phóng loạt tên lửa và máy bay không người lái hướng đến lãnh thổ Israel.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục