“Thủy quái” sóng thần đẩy nhà máy điện hạt nhân Fukushima I của Nhật bên bờ vực tan chảy cao ít nhất 14m, công ty điều hành nhà máy hôm qua cho hay.



Fukushima I đã bị hư hại nặng sau trận động đất/sóng thần hôm 11/3.

 

Công ty điện lực Tokyo (Tepco) trước đó ước tính sóng thần cao 10m đã ập vào nhà máy Fukushima I, ở tỉnh Fukushima, cách đông bắc Tokyo khoảng 250km.

 

Siêu động đất 9,0 richter hôm 11/3 vừa qua đã gây ra trận đại hồng thủy quét dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật, làm hư hại hệ thống làm lạnh của nhà máy điện và khiến giới chức trách phải chạy đua với thời gian để nhằm ngăn chặn các thanh nhiên liệu khỏi bị nóng chảy, rò rỉ phóng xạ ra ngoài.

 

“Giờ đây chúng tôi ước tính trận sóng thần cao hơn 14m. Chúng tôi đã tìm thấy dấu hiệu sóng thần vươn tới độ cao đó”, người phát ngôn của Tepco Naoki Tsunoda cho hay. Ngoài ra, ông cho biết thêm sóng cao 14m đã quét qua khu vực đỗ xe của nhà máy.

 

Theo báo chí Nhật, sóng thần có thể dâng cao hơn khi nó ập vào bờ biển.

 

Nhà máy “chị em” của Fukushima I, tức Fukushima II, cách đó khoảng 10km về phía nam cũng bị sóng thần tấn công, nhưng với mức độ thiệt hại ít nghiêm trọng hơn.

 

Một công nhân của nhà thầu phụ tại nhà máy điện Fukushima II cho hay trên đài truyền hình NHK rằng anh đã chạy ngay lên một ngọn đồi sau khi động đất làm nứt một đoạn đê và làm gãy một cần trục trong nhà máy.

 

“Có một dòng xoáy ngược được tạo ra cách bờ biển khoảng 200m, khiến tôi có thể nhìn thấy rõ lòng biển. Sau đó sóng thần tiến vào ngay lập tức, nhấn chìm nhà máy”.

 

“Sóng thần rõ ràng là cao hơn con đập, ập đến, cuốn trôi xe cộ. Tôi đã vô cùng sợ hãi”, anh cho hay.

 

Các nhà máy điện hạt nhân trên được thiết kế chống chịu với động đất lên tới 8,0 richter và sóng thần cao 5,7m ở Fukushima I và 5,2m ở Fukushima II.

 

                                                                                   Theo Dantri

Các tin khác


ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Ít nhất 58 người đi dự đám tang thiệt mạng trong vụ lật thuyền ở CH Trung Phi

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 20/4, giới chức địa phương cho biết ít nhất 58 người đi dự đám tang đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở quá tải của họ bị lật úp ở thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trước đó một hôm.

Panama hồi hương nhiều cổ vật thời kỳ tiền Colombo

Phóng viên TTXVN tại châu Mỹ dẫn thông báo ngày 19/4 của Bộ Văn hóa Panama (Micultura) cho biết cơ quan này đã thu hồi thành công 36 cổ vật có từ thời kỳ tiền Colombo từ các nhà sưu tập cá nhân tại Italia và Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục