Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh hôm qua cảnh báo rằng bất cứ toan tính gì nhằm đảo chính ông sẽ đưa tới nội chiến, giữa lúc một loạt quan chức chỉ huy quân đội và các đồng minh chính trị trước đây của ông rời bỏ hàng ngũ.

 
 
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh.

Lên tiếng chỉ trích cuộc nổi dậy ngày càng có chiều hướng lan rộng, Tổng thống Saleh hôm qua nói với một nhóm các chỉ huy quân đội rằng ông giữ vững lập trường và rằng bất cứ một vụ đảo chính nào cũng đưa đến nội chiến.

Ông Saleh nói không ai nên trông chờ sẽ lên cầm quyền bằng một cuộc đảo chính. “Mọi người phải ngừng lại và thấu hiểu rằng ai cũng có vũ khí trong tay, và không ai đánh bại được ai. Thời kỳ sử dụng đảo chính để chiếm quyền lực đã qua rồi. Nếu ai đó muốn cầm quyền thì người ấy phải đi theo con đường dân chủ và văn minh”, ông nói.

Tuy nhiên, ông Saled cũng tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử sớm và rời bỏ chức vụ vào tháng 1 tới, sau tiến trình chuyển quyền trong trật tự, vào lúc các cuộc biểu tình ngày càng tăng mạnh chống lại quyền cai trị kéo dài đã 32 năm của ông.

Hàng chục nghìn người Yemen đang chiếm đóng khu quảng trường tại trung tâm các thành phố và thị trấn trong nước, trong lúc các cựu đồng minh của Tổng thống Saleh đưa ra lời cam kết trung thành với cuộc nổi dậy của chống lại ông.

Tổng thống Yemen nói ông không rời bỏ chức vụ ngay tức khắc sau khi có những tin nói rằng lực lượng bảo vệ tổng thống, do con trai ông chỉ huy, và các đơn vị lực lượng đặc biệt dưới quyền chỉ huy của người cháu trai, tiếp tục bảo vệ dinh tổng thống.

Lực lượng thiết giáp trung thành với Tướng Ali Mohsen al-Ahmar, là người đã cam kết trung thành với phong trào nổi dậy, đã kiểm soát ngân hàng trung ương và những tòa nhà chính phủ trọng yếu tại thủ đô Sanaa.

Hầu hết các bộ trưởng trong nội các của Tổng thống Saleh đã từ chức hoặc bị sa thải, mặc dù Bộ trưởng quốc phòng Mohammed Nasser Ahmed vẫn trung thành với Tổng thống.

Trong bài diễn văn, ông Saleh còn cáo buộc “cuộc cách mạng của giới trẻ Yemen” đang bị các chính trị gia kỳ cựu thao túng với một chủ đích. Ông quả quyết rằng những người trẻ ủng hộ cuộc cách mạng hiện nay là nạn nhân của những chính trị gia lão luyện với chủ đích chiếm quyền và không có bất kỳ chuyện gì có thể buộc họ ngưng tiến tới chủ đích đó. Ông than phiền rằng quốc gia này bị xâu xé bởi nhiều xung đột và rằng những đối thủ của ông đang đua nhau nổi dậy.

                                                                                  Theo Dantri

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục