Nhà lãnh đạo Libya, Đại tá Muammar Gaddafi vừa lên tiếng cáo buộc lực lượng đa quốc gia NATO giết người.

 

Lời cáo buộc được đưa ra hai ngày sau khi nhiều thành viên gia đình của một phụ tá thân cận với Gaddafi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của NATO hôm 20.6 tại thành phố Surman, phía tây Tripoli. Vụ tấn công này khiến 15 người chết, trong đó có 3 trẻ em, một phát ngôn viên chính phủ cho biết. Cần nói thêm, 3 người cháu và một cô con dâu của Gaddafi cũng thiệt mạng do các cuộc không kích của NATO.

Trong một đoạn băng ghi âm phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước vào cuối ngày hôm qua 22.6, Đại tá Gaddafi mô tả những kẻ thực hiện cuộc tấn công là "tội phạm" và "man rợ". "Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về vấn đề này và ngăn chặn cuộc tấn công dã man", Gaddafi nói.

Gaddafi cũng đổ lỗi cho các thành viên Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết hồi tháng 3 cho phép sử dụng lực lượng quân sự để bảo vệ những người biểu tình không vũ trang chống chính phủ Libya. "Chắc chắn các ngài sẽ hối tiếc và phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ hậu quả nào".

Gaddafi cho rằng động cơ thật sự của NATO chính là từ sự thù hận. "Các người ghét chúng tôi vì chúng tôi là người Hồi giáo".

Đại tá Gaddafi còn nói rằng đến quỷ dữ còn xấu hổ vì những điều dối trá và cáo buộc vô lý từ những kẻ thù của Libya. Gaddafi cho biết dù bị "dồn đến bước đường cùng", cuộc chiến vẫn "tiếp tục cho đến kiếp sau, đến khi kẻ thù bị xóa sổ".

Đại tá Gaddafi kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc điều tra về những cái chết của dân thường do "ba kẻ tội phạm" Mỹ - Anh - Pháp gây ra.

NATO cho biết lực lượng này hối tiếc khi bất cứ một thường dân nào thiệt mạng, nhưng khăng khăng những mục tiêu nhắm bắn đó là một "trung tâm điều khiển và chỉ huy".

Ngoại trưởng Ý trước đó đã ra lời kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Libya. Ông Francisco Frattini nói rằng một lệnh ngừng bắn là cần thiết để cho phép viện trợ nhân đạo vào đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Ông Frattini cũng kêu gọi NATO cung cấp cụ thể hơn về chiến dịch không kích và những báo cáo chính xác để xác định "sai sót nghiêm trọng liên quan đến dân thường".

Tuy nhiên, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố rằng chiến dịch không kích của liên quân để bảo vệ dân thường sẽ được tiếp tục.

Ông Rasmussen nhắc đi nhắc lại rằng NATO đang tiến hành điều tra báo cáo của Libya cho rằng 7 thường dân bị thiệt mạng trong một cuộc không kích tuần trước. Đồng thời, ông Rasmussen nhấn mạnh lực lượng Gaddafi chứ không phải NATO mới là kẻ nhắm mục tiêu vào dân thường.

 

                                                                                Theo Bao LĐ

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục