Mỹ và Hàn Quốc hôm nay bắt đầu cuộc tập trận chung mà Mỹ nói là thường kỳ và có mục đích phòng vệ, bất chấp tố cáo của phía Triều Tiên rằng cuộc tập trận này nhằm chuẩn bị cho “một cuộc xâm lược Triều Tiên”.

 

 

Hàn Quốc thường tiến hành tập trận riêng hoặc với quân đội Mỹ.

Theo thông cáo báo chí của Lực lượng Mỹ, hàng chục nghìn lính Mỹ và binh sĩ Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài 10 ngày mang tên Ulchi Freedom Guardian (Người bảo vệ tự do Ulchi) này.

Trước đó, phía quân đội Hàn Quốc đưa tin trong chương trình năm nay, Mỹ và Hàn Quốc thành lập “Đơn vị liên quân tác chiến- Triệt phá (JTF-E)”.

Các binh sĩ của quân đội hai nước sẽ luyện tập, nâng cao khả năng phát hiện và phá hủy bom nguyên tử, tên lửa tầm xa và các loại vũ khí hóa học của Triều Tiên.

Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc nói rằng cuộc tập trận này mang tính chất phòng thủ và diễn ra hàng năm. Trong khi đó, chính quyền Bình Nhưỡng coi đây là một hành động quân sự, chuẩn bị cho việc xâm chiếm Triều Tiên.

Trong thư ngỏ do hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA công bố ngay sau đó, Quân đội Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ, Hàn phải hủy bỏ cuộc tập trận chung thường niên đã dự kiến, nếu muốn cải thiện quan hệ và phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên.

Ulchi-Freedom Guardian là tên gọi mới kể từ năm 2008 của chương trình tập trận Mỹ-Hàn Ulchi Focus Lens. Ulchi là tên gọi một vị tướng trong lịch sử của Hàn Quốc.

Căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gia tăng sau vụ Triều Tiên bị tố cáo bắn chìm một tàu hải quân của Hàn Quốc ở Hoàng Hải, vào tháng 3 năm ngoái, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Triều Tiên đã bác bỏ cáo buộc này.

Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi tháng 11 năm ngoái, hai bên đã xảy ra đấu pháo làm phía Hàn Quốc có 4 người thiệt mạng, trong đó có hai thường dân. Phía Triều Tiên không công khai thiệt hại trong vụ việc này.

Từ đó đến nay, Hàn Quốc liên tục tiến hành tập trận, hoặc phối hợp với quân đội Mỹ tổ chức luyện tập, nhằm biểu dương sức mạnh.

 

                           Theo DanTri

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục