Iran đã thử nghiệm các vũ khí mới trong ngày thứ 3 của cuộc tập trận hải quân kéo dài 10 ngày tại vùng biển quốc tế gần tuyến vận chuyển dầu chiến lược đi qua eo biển Hormuz.

 
Cuộc tập trận diễn ra gần eo biển Hormuz, nơi khoảng 1/3 lượng dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển đi qua.
 
Cuộc tập trên, tên gọi “Velayat 90”, bắt đầu hôm 24/12 trên một vùng biển dài 2.000km ngoài eo biển Hormuz, từ các khu vực phía bắc của Ấn Độ Dương sang vịnh Aden, gần lối vào Biển Đỏ.

Truyền hình Iran đưa tin, các loại tàu ngầm, các hệ thống tên lửa đất đối hạm và ngư lôi được triển khai trong cuộc tập trận.

Một phát ngôn viên của hải quân Iran cho biết nước Cộng hoà Hồi giáo đã thử thành công các vũ khí hải quân mới trên biển trong cuộc tập trận, dự kiến kéo dài tới tận thứ 2 tuần sau.

Phó tư lệnh hải quân Iran cũng xác nhận việc thử nghiệm các vũ khí mới.

“Trong ngày thứ 3 của cuộc tập trận, các lực lượng dũng cảm của hải quân Iran - từ các loại tàu khu trục, các tàu ngầm hạng nhẹ và nặng, tàu hậu cần, các đơn vị tàu hạng nặng và nhẹ, các đơn vị trên không, cũng như các đơn vị lính thuỷ đánh bộ và đặc công - đã thực hiện thành công các cuộc tập trận theo đúng kế hoạch”, Thiếu tướng hải quân Mahmoud Mousavi, phó tư lệnh hải quân Iran, nói.

Cuộc tập trận là nhằm chứng tỏ sức mạnh của Iran trong bối cảnh nước này đối mặt với sự chỉ trích quốc tế ngày càng gia tăng về chương trình hạt nhân gây tranh cãi.
 
Xem video:
 
<EMBED src=http://www.youtube.com/v/ig4KWMqljB8?version=3&hl=vi_VN&rel=0 width=450 height=315 type=application/x-shockwave-flash allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always">
 
 
 
                                                                          Theo Dantri

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục