Sinh viên ngành y thuộc Viện Phân tích y khoa của Đức trong giờ kiến tập.

Sinh viên ngành y thuộc Viện Phân tích y khoa của Đức trong giờ kiến tập.

“Báo cáo thanh niên thế giới” do LHQ khảo sát đối với giới trẻ trong độ tuổi 15-30 cho thấy, điều khiến họ lo lắng nhất là không tìm được việc làm hoặc bất ngờ bị sa thải, cắt giảm trong tương lai gần. Hàng loạt chính sách thắt lưng buộc bụng của nhiều nước ngày càng thể hiện rõ mặt trái tiêu cực.

 

  • Người trẻ: đầu tiên và sau cùng

Đối tượng 15-30 tuổi được xem là những người chịu thiệt thòi nhất trong chính sách thắt lưng buộc bụng của các quốc gia. Phần lớn trong số 1.000 người được hỏi đều trả lời rằng họ đang bị ám ảnh bởi câu hỏi liệu chất lượng nền giáo dục mà họ hưởng có mang lại một công việc đáp ứng tay nghề, tiêu chuẩn theo yêu cầu? Liệu những kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ ghế nhà trường có ích cho họ trong thời gian dài hay chỉ là những lý thuyết đã lỗi thời? Sở dĩ có những băn khoăn như vậy là vì trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế - tài chính, người trẻ là người cuối cùng được tuyển vào và cũng là người đầu tiên nằm trong danh sách sa thải.

Giai đoạn 2008-2009, khủng hoảng kinh tế bùng nổ, số người trẻ thất nghiệp tăng nhanh. Năm 2007, con số này là 11,9%, sang đến năm 2009 là 13%. Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực Trung Đông là cao nhất. Năm 2010, có khoảng 25,5% nam giới thất nghiệp và con số này ở nữ giới là 39,4%. Ở khu vực Bắc Mỹ, tỷ lệ là 23,85% và 34,1%. Cả thế giới hiện có khoảng 200 triệu người trong độ tuổi lao động không có việc làm.

Theo số liệu mới nhất của Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat), tỷ lệ thất nghiệp tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) trong tháng 12-2011 đã tăng lên 10,4%, mức cao nhất kể từ khi đồng EUR được đưa vào sử dụng đầu năm 1999. Theo các chuyên gia kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp tại châu Âu có thể tăng lên 11% vào giữa năm 2012. Nền kinh tế châu Âu trong giai đoạn 2007-2010, mỗi khi GDP của một quốc gia mất đi 1% tăng trưởng, sẽ có thêm 5,9% lao động trẻ mất việc làm.

Theo thống kê, sau 2 năm rơi vào khủng hoảng nợ công, số người mất việc làm tại eurozone đã tăng lên tới 16,5 triệu người. Những nước có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là Hy Lạp (20%) và Tây Ban Nha (23%).

  • Thúc đẩy nền kinh tế xanh

Phần lớn người tham gia khảo sát chỉ trích chính phủ thiếu những đầu tư công. Họ tin rằng những ngành nghề như công nghệ thông tin, công việc về y tế, phúc lợi xã hội và chú trọng phát triển mô hình nền kinh tế xanh dễ kiếm việc hơn.

Theo Chương trình Môi trường LHQ, kinh tế xanh là một nền kinh tế nhằm cải thiện đời sống con người và tài sản xã hội, đồng thời chú trọng giảm thiểu những hiểm họa môi trường và sự khan hiếm tài nguyên. Nó thể hiện trên các lĩnh vực kinh tế như: nông - lâm - ngư nghiệp, sản xuất, giao thông vận tải, kiến trúc xây dựng, tài nguyên môi trường, du lịch sinh thái và các lĩnh vực khác của đời sống. Nhìn chung, đó là sự kết hợp giữa 3 thành tố: kinh tế, xã hội và môi trường nhằm hướng đến phát triển bền vững.

Báo cáo thường niên của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) vừa công bố cho biết trong thập kỷ tới, chính phủ các nước cần tạo ra khoảng 600 triệu việc làm mới để tăng trưởng kinh tế bền vững và giúp thị trường lao động toàn cầu tránh khỏi suy thoái.

Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên trong năm 2012 của EU đã khép lại hồi đầu tháng với mục tiêu tạo việc làm cho người trẻ là một trong những chủ đề chính. Giải pháp được thông qua ở Hội nghị thượng đỉnh EU lần này là đẩy mạnh việc đào tạo chuyên nghiệp cho các lao động trẻ, giảm thiểu những chênh lệch kỹ năng và địa lý nhanh nhất là 4 tháng sau khi các lao động trẻ ra trường. Cụ thể, EU là sẽ gửi các nhóm chuyên gia đến 8 nước có tỷ lệ lao động trẻ thất nghiệp trên 30% (Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italia, Hy Lạp, Ireland, Ba Lan, Litva và Slovakia) để định hướng việc sử dụng nguồn vốn từ quỹ cứu trợ vào việc tạo việc làm cho giới trẻ, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế xanh. Tất cả dựa trên 3 chương trình: đào tạo, thực tập, cơ chế lao động xuyên biên giới.

 

                                                         Theo SGGP

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục