Chiều 10/2, Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đã thông qua Tuyên bố "Về tình hình Syria," trong đó cảnh báo về những âm mưu can thiệp từ bên ngoài vào tình hình căng thẳng tại Syria nhằm thay đổi ban lãnh đạo hiện nay ở nước này và kêu gọi các bên xung đột ở Syria đối thoại.

 

Tuyên bố trên ủng hộ Chính phủ Syria và bảo vệ lập trường của Mátxcơva về vấn đề Syria.
 
Tuyên bố bày tỏ sự lo ngại sâu sắc của các nghị sĩ Nga về tình hình căng thẳng leo thang ở Syria, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng để Liên hiệp quốc và Hội đồng Bảo an LHQ giữ lập trường trung lập, không ủng hộ hoặc phản đối một bên xung đột tại quốc gia Trung Đông này.
 
Duma Quốc gia Nga cực lực lên án những âm mưu và hành động nhằm can thiệp vũ lực vào công việc của các nước khác cũng như áp đặt cho họ các quyết định từ bên ngoài, đồng thời kêu gọi LHQ và cộng đồng quốc tế không để lặp lại "kịch bản Libya" tại Syria.
 
Duma Quốc gia Nga cho rằng dự thảo giải pháp về Syria do một loạt nước phương Tây và Arập đệ trình LHQ và cộng đồng quốc tế nhìn chung nhằm những mục đích hoàn toàn khác, trong đó nêu ra những yêu sách mang tính chất tối hậu thư của một phía xung đột tại Syria và coi việc thay đổi chế độ chính trị tại nước này là điều kiện tiên quyết nhằm giải quyết các vấn đề đang đặt ra trước Syria.
 
Duma Quốc gia Nga khẳng định trên tư cách là Ủy viên thường trực HĐBA LHQ có quyền phủ quyết, Nga không ủng hộ mọi hành động không được phép trực tiếp của HĐBA LHQ.
 
Duma Quốc gia Nga cũng kêu gọi các bên xung đột ở Syria hãy từ bỏ ngay lập tức vũ lực, bắt đầu đối thoại nhằm tìm kiếm giải pháp cùng chấp nhận được và vì lợi ích của toàn thể nhân dân Syria.

Duma Quốc gia Nga ủng hộ lập trường của lãnh đạo Liên bang Nga nhằm góp phần để các bên xung đột ở Syria tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở nước Trung Đông này./.

 

                                          Theo TTX

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục