Sau cuộc họp ngày 12/2 tại thủ đô Cairo của Ai Cập, ngoại trưởng các nước thành viên Liên đoàn Arập đã quyết định sẽ chấm dứt sứ mệnh giám sát của Liên đoàn Arập tại Syria, đồng thời kêu gọi HĐBA Liên hợp quốc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình chung để giám sát lệnh ngừng bắn.

 

 
Ông Nabil al-Arabi - Tổng thư ký Liên đoàn Arập tuyên bố để hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt tình trạng xung đột tại Syria, các bên cần phải nghiên cứu phương án thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình. Cần phải có sự dàn xếp và phối hợp giữa các bên, đặc biệt là với Nga và Trung Quốc, để có thể đạt được 1 quyết định khẩn cấp, và để HĐBA LHQ giữ vai trò đảm bảo các bên liên quan sẽ thực hiện những cam kết.
 
Ông al-Arabi cũng cho biết mới nhận nhận được một thông điệp từ Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov rằng quan điểm của Nga về Syria "có thể đã thay đổi." Ông này dẫn lời Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Nga ủng hộ các nỗ lực của Liên đoàn Arập và sẵn sàng "mở rộng sứ mệnh giám sát" tại Syria.
 
Mặt khác, Liên đoàn Arập cũng quyết định sẽ tiếp xúc với phe chống đối ở Syria bằng các kênh liên lạc, và sẽ hỗ trợ lực lượng này về chính trị và vật chất. AL cũng sẽ tăng cường các lệnh trừng phạt kinh tế với Chính phủ Syria, và tái khẳng định đình chỉ quan hệ thương mại với nước này. AL cũng yêu cầu các nước thành viên cắt đứt mọi hợp tác ngoại giao với các đại diện của chính phủ Syria ở cấp nhà nước và tại các hội nghị quốc tế.
 
Phản ứng trước nghị quyết mới của Liên đoàn Arập, Đại sứ Syria tại Cairo, ông Yusef Ahmed cho biết chính quyền Syria "cương quyết" bác bỏ quyết định hỗ trợ phe đối lập Syria và việc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình chung LHQ-AL ở nước này.
 
Đại sứ Syria khẳng định "Cộng hoà Arập Syria cương quyết bác bỏ các quyết định của Liên đoàn Arập" mà ông cho là "phản ánh bản chất kích động của các chính phủ này" sau khi họ không thể khiến nước ngoài can thiệp vào Syria tại HĐBA LHQ.
 
Trong một diễn biến khác, hãng tin Sanaa đưa tin, ủy ban soạn thảo luật cơ bản mới của Syria đã đệ trình Tổng thống Basa An Átxát dự thảo hiến pháp sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý. Dự thảo hiến pháp mới hạn chế nhiệm kỳ tổng thống không quá 2 nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ 7 năm, đồng thời cho phép các đảng chính trị khác ngoài đảng Baath cầm quyền tham gia bầu cử./.
 
 
 
                                                                    Theo TTXVN

Các tin khác


Triều Tiên từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản

Bà Kim Yo-jong, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này sẽ từ chối mọi liên lạc với Nhật Bản.

LHQ kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza

Ngày 26/3, người phát ngôn Cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA), ông Jens Laerke kêu gọi Israel rút lại lệnh cấm vận chuyển thực phẩm tới phía Bắc Gaza, khẳng định rằng người dân nơi đây đang phải đối mặt với nguy cơ chết vì đói.

Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục