Nước mắt có thể thấy rõ chảy xuống má ông Putin dưới ánh đèn khi ông phát biểu trước người ủng hộ.

Nước mắt có thể thấy rõ chảy xuống má ông Putin dưới ánh đèn khi ông phát biểu trước người ủng hộ.

Khoảnh khắc ông Putin rơi lệ vào thời điểm tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống đã trở thành chủ đề bàn luận tại Nga. Nhiều người băn khoăn không biết đó có phải do quá xúc động, hay chỉ là do gió?

 

Một bí ẩn lớn trong ngày bầu cử tổng thống Nga 4/3 không phải là liệu cựu điệp viên KGB Putin, võ sỹ judo đai đen nổi tiếng sắt đá và cũng rất phóng khoáng, có giành chiến thắng mà là điều gì đã xảy ra khi ông bước ra trong chiến thắng trước người ủng hộ.

 

Hơn 100.000 người ủng hộ đã đứng vẫy chào ông trong gió mạnh bên ngoài điện Kremlin, khi ông Putin trong chiếc áo paca màu đen đứng đợi Tổng thống sắp mãn nhiệm Medvedev giới thiệu tổng thống tiếp theo của nước Nga.

 

Ông Putin đã đứng điềm tĩnh. Sau đó ông hơi nhăn mặt. Tiếp đến ông kìm nén một cách khó khăn và nước mắt lăn xuống má phải ông.

 

Khi ông phát biểu trước người ủng hộ, nước mắt có thể thấy rõ trong ánh đèn.

 

“Những giọt nước mắt đó có thật không thưa ông?”, một người sau đó đã hỏi ông Putin khi ông ghé qua trụ sở tranh cử của mình ở Mátxcơva để cảm ơn các nhân viên.

 

“Vâng, chúng là thật, thật do gió”, ông Putin trả lời.

 

Song một số người tin rằng những giọt  nước mắt vào đêm ngày chủ nhật của ông Putin là thể hiện cảm xúc thật, cho thấy phần con người mềm yếu của ông.

 

Anastasia Pronina, một nhà hoạt động thuộc nhóm Nashi, nhóm thanh niên ủng hộ Kremlin cho biết trên mạng xã hội Twitter: “Ngày hôm qua khi tôi thấy Putin khóc trên khán đài tôi cảm thấy thật tuyệt. Bản thân tôi cũng rơi lệ.”

 

Trước đây, ông Putin cũng đã được thấy để lộ cảm xúc, như khi ông tham dự tang lễ của Boris Yeltsin, tổng thống đầu tiên của Nga thời hậu Xô Viết và là người đã chọn ông làm người kế nhiệm.

 

 

                                                       Theo DanTri

 

Các tin khác


G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Nổ súng vào đám đông dự tiệc ở Mỹ, ít nhất 2 người thiệt mạng

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong vụ nổ súng tại một bữa tiệc đường phố ở thành phố Memphis, bang Tennessee của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục