Tờ Daily Mail của Anh ngày 3/5 đưa tin, 11 kẻ khủng bố liên hệ với tổ chức al-Qaeda đã bị thẩm vấn vì bị tình nghi liên quan đến sự biến mất của máy bay MH370. Trong khi đó có tin máy bay MH370 chở theo nhiều tấn hàng bí ẩn, không được kê khai.

Số phận của chiếc máy bay MH370 vẫn còn là một bí ẩn.
Số phận của chiếc máy bay MH370 vẫn còn là một bí ẩn.

Các nghi phạm bị bắt ở thủ đô Kuala Lumpur và bang Kedah của Malaysia vào tuần trước và 11 tên này là thành viên của một tổ chức khủng bố mới, dự định lên kế hoạch đánh bom các nước Hồi giáo.

Cuộc thẩm vấn diễn ra sau khi các nhà điều tra quốc tế, trong đó có Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và cơ quan tình báo Anh MI6, yêu cầu thẩm vấn kỹ những người này về vụ mất tích MH370. Họ có độ tuổi từ 22-55, trong đó có người là sinh viên, công nhân làm việc vặt, góa phụ trẻ, giảng viên kinh tế.

Gần 2 tháng sau khi máy bay MH370, đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, biến mất vào ngày 8/3, giới chức trách vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của chiếc máy bay, mặc dù một cuộc tìm kiếm khổng lồ, tiêu tốn nhiều triệu đô la Mỹ đã và đang được tiến hành. Máy bay được cho là rơi xuống Ấn Độ Dương.

Tờ Daily Mail của Anh dẫn lời một quan chức thuộc Đơn vị chống khủng bố đặc biệt của Malaysia cho hay, vụ bắt giữ 11 kẻ khủng bố cho thấy rõ khả năng máy bay MH370 biến mất có thể liên quan đến hành động khủng bố.

“Khả năng máy bay đã được các chiến binh chuyển hướng vẫn nằm trong danh sách xem xét và các nhà điều tra quốc tế đã yêu cầu báo cáo đầy đủ về nhóm khủng bố mới này”, quan chức này cho hay. Và ông cho biết, trong các cuộc thẩm vấn, một số nghi phạm đã thừa nhận lên kế hoạch cho “các chiến dịch khủng bố” ở Malaysia, song chúng phủ nhận liên quan đến vụ mất tích của MH370.

Trong khi đó, tại phiên tòa xét xử con rể của trùm khủng bố Al-Qaeda Osama Bin Laden, Sulaiman Abu Ghaith cho biết đã ra lệnh cho người Malaysia thực hiện một vụ đánh bom giày và chủ mưu của vụ việc chính là Khalid Sheikh Mohammed, “kiến trúc sư trưởng” của vụ khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ.

Lô hàng bí ẩn trên MH370

Trong khi đó, khi Malaysia công bố một bản báo cáo với những kết quả điều tra sơ bộ về sự biến mất của chiếc máy bay MH370, tờ Daily Mail đã phát hiện, ngoài 239 người trên khoang, MH370 còn chở hơn bảy tấn hàng hóa và một phần trong số đó không có trên giấy tờ.

Cụ thể MH370 chở theo hơn 4,5 tấn măng cụt và một kiện hàng được đăng ký là pin lithi. Khối lượng pin lithi này được đăng ký là 200kg, nhưng thực chất lại nặng tới 2,453 tấn.

Nghi ngờ càng tăng cao, khi một phát ngôn viên của công ty chuyển số pin trên cho biết với tờ The Star của Malaysia rằng ông không thể tiết lộ 2,253 tấn hàng còn lại là gì.

“Tôi không thể tiết lộ thêm, bởi đang diễn ra cuộc điều tra”, người phát ngôn cho biết với tờ The Star. “Chúng tôi được các tư vấn viên luật khuyên không nên nói về điều này”.

Người phát ngôn này thậm chí còn không thể nêu tên được công ty sản xuất số pin trên, vì cho biết đây là thông tin mật.

Trong khi đó, khi được hỏi về số hàng bí ẩn không được kê khai, Malaysian Airlines cho biết với tờ The Star rằng toàn bố số hàng còn lại là “phụ tùng radio và bộ sạc”.

20 nhân viên công ty sản xuất vũ khí

Tờ báo của Anh cũng đặt ra nghi vấn giữa về sự biến mất của MH370 với 20 người trên máy bay. Họ là nhân viên của một công ty sản xuất chất bán dẫn, Freescale Semiconductor, trụ sở ở Texas, Mỹ, chuyên phát triển thiết bị cho vũ khí công nghệ cao và định vị máy bay. Công ty này làm việc với nhiều cơ sở sản xuất ở Kuala Lumpur, Malaysia và Thiên Tân, Trung Quốc.

Chính vì vậy một số người trước đó đã nghi ngờ có khả năng MH370 được dùng để “giấu” vũ khí điện tử công nghệ cao của công ty này.

 

                                                                 Theo Dantri

 

Các tin khác


Nga chiếm giữ các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk

Hôm 25/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ được các vị trí thuận lợi ở khu vực Donetsk.

Xung đột Hamas-Israel: HĐBA LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 25/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã lần đầu tiên thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn tại Gaza.

Israel cân nhắc cho phép dân thường Palestine trở lại miền Bắc Gaza

Ngày 24/3, Israel đã phát đi tín hiệu về khả năng cho phép những người Palestine phải đi lánh nạn có thể trở về nhà tại khu vực miền Bắc Dải Gaza. Đây cũng là một phần của tiến trình đàm phán nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn tại khu vực này.

Vụ tấn công tại Moskva: Hai nghi phạm bị buộc tội khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ủy ban Điều tra Liên bang Nga ngày 24/3 đã đưa ra các cáo buộc đối với 2 người đàn ông bị tình nghi tham gia vụ tấn công khủng bố Nhà hát Crocus City Hall hôm 22/3.

Khi đau thương hóa thành sức mạnh

Ngày 24/3, nước Nga tổ chức quốc tang, tưởng nhớ hơn 130 người đã vĩnh viễn ra đi sau trong vụ tấn công khủng bố man rợ và đê hèn ở Moskva.

Vụ tấn công tại Moskva: Nghi phạm khai nhận được hứa trả 1 triệu ruble để xả súng

Theo hãng tin Sputnik của Nga, một trong những nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở tại nhà hát Crocus City Hall ở thủ đô Moskva của Nga tối 22/3 khai nhận được thuê để giết người.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục