(HBĐT) - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại - tố cáo (KN-TC) trên địa bàn huyện Lương Sơn được quan tâm đẩy mạnh. Huyện chú trọng giải quyết kịp thời KN-TC của công dân đúng quy định pháp luật, tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân, người KN-TC ngay từ cơ sở để nắm bắt nguyện vọng, thắc mắc của nhân dân. Bên cạnh đó, việc triển khai đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về KN-TC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013- 2016” (Đề án 1-1133) đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực thi pháp luật KN-TC, thực hiện KN-TC đúng quy định.

 

Đội tuyên truyền pháp luật xã Cao Thắng (Lương Sơn) xây dựng tiểu phẩm “Chuyện nhỏ xóm tôi” tuyên truyền giữ gìn tình đoàn kết xóm giềng, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

 

Là huyện địa bàn cửa ngõ, thu hút nhiều dự án đầu tư phát triển KT-XH, cùng với thuận lợi cũng nảy sinh những phức tạp về KN-TC, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đền bù thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường... Theo số liệu tổng hợp, từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã tiếp 665 lượt công dân đến cơ quan hành chính Nhà nước KN-TC, kiến nghị, phản ánh. Tiếp nhận và xử lý 702 lượt đơn KN-TC, trong đó, khiếu nại 587 lượt đơn, tố cáo 115 lượt đơn. Đơn, thư tiếp nhận được phân loại, xử lý kịp thời, kết quả giải quyết đạt trên 80%. Qua đánh giá, nguyên nhân phát sinh KN-TC trên địa bàn huyện ngoài do nhận thức pháp luật về KN-TC của một bộ phận nhân dân chưa thực sự đầy đủ, đúng đắn còn do một bộ phận cán bộ, công chức chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Một số cơ quan có thẩm quyền giải quyết KN-TC có hiện tượng đùn đẩy, né tránh trong giải quyết đơn, thư KN-TC của công dân.

 

Triển khai thực hiện Đề án 1-1133 huyện đã thành lập Ban Điều hành đề án, giao Thanh tra huyện là cơ quan thường trực, các cơ quan tư pháp, VH-TT, nông dân, Đài TT-TH, MTTQ huyện… phối hợp thực hiện. Hàng năm, Thanh tra huyện tham mưu xây dựng các văn bản, chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1-1133 đến cán bộ và nhân dân địa phương. Các đơn vị bám sát yêu cầu của đề án xây dựng nội dung, kế hoạch tuyên truyền phù hợp. Trong đó, tập trung tuyên truyền Luật Tiếp công dân, Luật KN-TC cũng như văn bản hướng dẫn thi hành các luật trên với nhiều hình thức đa dạng. UBND huyện đã chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo Đề án 1-1133 tập trung đến đối tượng là cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, thị trấn. Trong giai đoạn triển khai Đề án, toàn huyện đã tổ chức 163 hội nghị tuyên truyền pháp luật về KN-TC đến cán bộ, công chức và nhân dân ở xã, thị trấn, thu hút trên 13.200 lượt người tham dự. Trong đó, Ban Điều hành Đề án huyện tổ chức 23 hội nghị (gồm 3 hội nghị làm điểm và 20 hội nghị tại các xã, thị trấn) với hơn 1.600 lượt người tham dự. Các xã, thị trấn tổ chức 140 hội nghị với trên 11.600 lượt người tham dự. Huyện đã in ấn, phát hành trên 1.000 cuốn tài liệu đóng quyển tóm tắt những nội dung cơ bản của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân, các văn bản pháp luật có liên quan để phục vụ công tác tuyên truyền. Tại các cơ quan phối hợp triển khai đề án cũng tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc thù của đơn vị. Thông qua các cuộc đối thoại trực tiếp với người dân trong giải quyết đơn, thư KN-TC của công dân; các cuộc tiếp công dân thường xuyên, đột xuất và định kỳ, Thanh tra huyện vận dụng tuyên truyền quy định pháp luật KN-TC, giúp người dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình khi thực hiện KN-TC. Đồng thời tham mưu cho UBND huyện tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư KN-TC, phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh những yếu kém, tồn tại, nâng cao nhận thức của cán bộ về tầm quan trọng của công tác tiếp công dân và giải quyết đơn, thư KN-TC.

 

 

                                                                   

                                                                        Hà Thu

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục