(HBĐT) - Đại tá Vũ Thành Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, những năm qua, công tác bồi dưỡng kiến thức QP -AN cho các đối tượng đã được Hội đồng giáo dục QP -AN các cấp của tỉnh quan tâm triển khai thực hiện một cách tích cực, toàn diện. Số lượng, đối tượng được mở rộng, đa dạng về hình thức và phương pháp bồi dưỡng. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao nhận thức về QP -AN cho các đối tượng, đảm bảo đáp ứng, thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương của tỉnh.
Tính từ năm 2006 đến nay, toàn tỉnh đã có hàng chục CB, ĐV thuộc đối tượng 1, hàng trăm CB, ĐV thuộc đối tượng 2 được bồi dưỡng kiến thức QP-AN theo quy định. Cùng với đó, Hội đồng giáo dục QP -AN tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức được 70 lớp bồi dưỡng kiến thức cho hàng nghìn CB, ĐV thuộc đối tượng 3. Hội đồng giáo dục QP-AN các cấp tổ chức được 223 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 4, 466 lớp bồi dưỡng kiến thức cho đối tượng 5; tổ chức 434 lớp bồi dưỡng kiến thức QP -AN cho trên 322 nghìn lượt HS -SV các trường THPT, Cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Hội đồng giáo dục QP -AN các cấp mở được 61 lớp bồi dưỡng kiến thức QP -AN cho trên 6.000 người là đối tượng đặc thù như chủ hộ nông dân, người có uy tín, chức sắc, chức việc tôn giáo... Thông qua bồi dưỡng kiến thức QP -AN đã nâng cao một bước trình độ nhận thức về tư duy đổi mới của Đảng ta về chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, về truyền thống đấu tranh kiên cường của dân tộc, về nghệ thuật đánh giặc, nghệ thuật quân sự của cha ông ta cũng như chiến lược QP -AN, những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng - quân sự địa phương, công tác giáo dục QP -AN. Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên cương vị, chức trách được giao.
Từ việc triển khai công tác giáo dục QP -AN toàn dân một cách sâu rộng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể. Cùng với việc thông tin tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hàng năm, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tốt vai trò, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP -AN cho toàn dân. Trong đó, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục ngày càng được nâng lên, có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp. Không chỉ tuyên truyền thông qua việc tổ chức lớp học mà còn được lồng ghép qua các hội nghị, các lớp “Học kỳ quân đội”, tổ chức hội thi báo cáo viên về biển, đảo quê hương... đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo nhân dân. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, thực hiện tốt trách nhiệm công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần xây dựng, củng cố thế trận QPTD trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc.
Mạnh Hùng