(HBĐT) - Sinh ra và lớn lên ở xã Pà Cò (Mai Châu), nơi được mệnh danh là "chảo lửa ma túy”, cuộc sống của anh gắn bó với bà con người Mông từ nhỏ, trung úy Sùng A Thanh nhận ra rằng, tình cảm bà con dành cho lực lượng công an nhiều lắm. "Khi được nhân dân giúp đỡ nhiều, thắng lợi nhiều. Người dân giúp đỡ hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Bài học về lòng dân ấy như kim chỉ nam định hướng cho cán bộ công an làm những việc có ích vì nhân dân phục vụ. Phương châm ấy theo chân trinh sát trẻ Sùng A Thanh đến khắp các bản, làng vùng cao của tỉnh.

Học hết cấp III, Sùng A Thanh thi đỗ vào trường Trung cấp An ninh nhân dân I, Bộ Công an. Năm 2011, anh tốt nghiệp ra trường nhận quyết định về công tác tại phòng An ninh xã hội (PA88), nay là Phòng Chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh. Với cương vị là Phó Bí thư đoàn thanh niên, anh được lãnh đạo tin tưởng, giao phụ trách vùng đồng bào Mông Hang Kia - Pà Cò. Là người con của Pà Cò, am hiểu địa hình và thông thạo tiếng Mông, anh hiểu rằng, việc thay đổi nhận thức của người dân và xua đuổi "cái chết trắng” ra khỏi thung lũng này, không chỉ một sớm, một chiều mà cần có những giải pháp đồng bộ, quyết liệt hơn.

Sinh ra, lớn lên tại xã nên Sùng A Thanh thuận lợi hơn trong tiếp xúc với người dân để tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Anh đến tận lán, nương, đến từng nhà gặp gỡ, thuyết phục đối tượng truy nã đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Kết quả có 5 đối tượng ra đầu thú và trực tiếp bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm. Điển hình năm 2011, anh cùng đồng đội vận động 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đầu thú là Vàng A Tủa sinh năm 1982; Khà A Cáu, sinh năm 1984 và Tràng A Chìa, sinh năm 1982. Hiện cả 3 đối tượng đều tích cực lao động, cải tạo.

Từ xa xưa, khẩu súng không đơn giản là vật dụng sử dụng để bảo vệ mùa màng, săn bắn và trưng bày kỷ niệm mà sâu thẳm trong tâm thức truyền đời, khẩu súng đã trở thành vật gia bảo, bất ly thân. Có những khẩu súng được truyền từ đời này sang đời khác. Hiểu rõ tập tục truyền thống của địa phương, anh kiên trì thuyết phục, vận động người dân giao nộp vũ khí để tránh hệ quả do súng gây ra. Anh gõ cửa từng nhà, tranh thủ già làng, trưởng bản và những người có uy tín, tranh thủ sự giúp đỡ của họ để tác động, thuyết phục người dân giao nộp vũ khí. Anh trực tiếp vận động người dân giao nộp trên 30 khẩu súng các loại, hàng chục viên đạn, thuốc nổ… Do vậy, hạn chế thấp nhất những hiểm họa do súng gây ra. Anh tham mưu cấp ủy, chính quyền thành lập 6 dòng họ tự quản về ANTT và đề xuất "5 không” (không tổ chức tuyên truyền mê tín dị đoan, không trồng cây thuốc phiện, không tảo hôn, không vận chuyển và buôn bán ma túy, không tàng trữ vũ khí)..., phát động phong trào "Toàn dân BV ANTQ” ngay tại cơ sở.

Từ đó, A Thanh cùng đồng đội tạo thế chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng - chống âm mưu đen tối của những phần tử xấu, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật sâu rộng đến từng bản làng, cảm hóa người lầm lỗi, xóa bỏ cây thuốc phiện, chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang cây trồng, vật nuôi, phối hợp các cơ quan chuyên trách KH-KT nông - lâm nghiệp hướng dẫn nông dân chăn nuôi gia súc, gia cầm, phòng ngừa dịch bệnh, ô nhiễm môi trường.

Những nỗ lực phấn đấu của trung úy Sùng A Thanh góp phần không nhỏ ổn định tình hình bản Mông, đẩy lùi tệ nạn ma túy ở vùng quê từng là "chảo lửa ma túy”, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con dân bản.

                                                       Nguyễn Hùng (Công an tỉnh)

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục