Người dân xã Tân Lập (Lạc Sơn) đến trình báo, cung cấp thông tin cho lực lượng công an xã về các đối tượng có biểu hiện nghiện ma túy.
Lý giải về nguyên nhân số người nghiện trên địa bàn xã tăng nhanh, đồng chí Bùi Văn Vũ, Phó trưởng Công an xã Tân Lập cho biết: Người nghiện ma túy trên địa bàn xã Tân Lập mới phát sinh khoảng 3 năm trở về đây, khi trên địa bàn xã Tân Lập rộ lên tình trạng người dân đi làm ăn xa. Chủ yếu người dân lên tỉnh Lào Cai đào vàng. Toàn xã có khoảng 600 người rời quê đi làm ăn xa, sau khi trở về nơi cư trú, nhiều người đã nghiện ma túy. Ngoài ra, một số người nghiện ma túy không trở về địa phương. Nhiều gia đình vốn đã nghèo, nay có con dính vào ma túy lại càng nghèo hơn.
Trước thực trạng đó, lực lượng Công an xã Tân Lập nhiều lần triệu tập các đối tượng nghi ngờ nghiện ma túy để xét nghiệm, kịp thời phát hiện những trường hợp nghiện mới để theo dõi, vận động gia đình đưa đi cai nghiện. Đến nay đã có 2 đối tượng tự nguyện đi cai nghiện tại trung tâm và 2 đối tượng tự cai nghiện tại nhà. Trong 10 người nghiện ma túy chưa có trường hợp nào nhiễm HIV/AIDS.
Để công tác phòng, chống ma túy đạt hiệu quả, Công an xã tích cực phối hợp với các hội, đoàn thể: MTTQ, Hội phụ nữ, CCB, Đoàn thanh niên, Hội NCT trong đấu tranh phòng, chống ma túy. Công tác tuyên truyền được các hội thực hiện dưới nhiều hình thức, hoạt động đa dạng, phong phú thiết thực như: Lồng ghép nội dung công tác phòng, chống ma túy tại các hội nghị, cuộc họp, phát qua loa truyền thanh… Tập trung tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy để cảnh tỉnh đối tượng đang sử dụng ma túy. Đưa việc ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy vào phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Chú trọng tuyên truyền đến các đối tượng dễ bị lôi kéo như thanh niên, học sinh.
Đặc biệt, lực lượng công an xã quan tâm quản lý những đối tượng đi làm ăn xa. Thường xuyên nắm thông tin về các đối tượng qua gia đình để kịp thời phát hiện đối tượng nghiện mới. Liên hệ chặt chẽ với các gia đình có người thân đi làm ăn xa để phối hợp với gia đình quản lý người thân nhằm ngăn chặn tình trạng phát sinh thêm đối tượng nghiện khi đi làm ăn tại các tỉnh khác. Làm chặt công tác khai báo tạm trú, tạm vắng để quản lý số lượng người dân rời khỏi xã, từ đó có kế hoạch phối hợp với địa bàn mà người dân xã Tân Lập đến làm ăn để quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng đáng tiếc.
ông Bùi Văn Vũ, Phó trưởng Công an xã Tân Lập cho biết: Hiện tại, điều trăn trở lớn nhất của chính quyền xã Tân Lập là làm sao để vận động các đối tượng nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện. Từ đó tạo điều kiện cho người nghiện ma túy dễ tiếp cận với các dịch vụ điều trị nghiện phù hợp và hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.