(HBĐT) - Chiều ngày 14/8, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh, BTV Tỉnh đoàn tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017. Tới dự có lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh đoàn cùng đại diện các phòng PA83, PV28, PX15 (Công an tỉnh), UBND phường Thịnh Lang.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được nghe trình bày dự thảo báo cáo tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự, phong trào toàn dân BVANTQ năm 2017. Theo đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, việc quán triệt, phổ biến kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước được thực hiện thường xuyên đến 100% cán bộ, công chức trong cơ quan. Kết hợp tuyên truyền cho CB, ĐV nắm rõ âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, ngăn chặn nguy cơ "tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kịp thời vận dụng, cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Đoàn trong công tác vận động TTN. Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước trên lĩnh vực hoạt động văn hóa, thông tin tuyên truyền; phối hợp quản lý tốt việc in, xuất bản tài liệu và các ấn phẩm. Công tác bảo mật được chú trọng, 24/24 giờ có bảo vệ thường trực đảm bảo an toàn về tài sản cũng như giải quyết các công việc phát sinh thuộc thẩm quyền. trụ sở làm việc được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng chống cháy nổ, 100% CBCC chấp hành luật giao thông, không mắc tệ nạn xã hội.

BTV Tỉnh đoàn tổ chức xây dựng nội dung, phát động thi đua lồng ghép giữa phong trào "Toàn dân BVANTQ” với phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được tập thể cán bộ hưởng ứng. Bên cạnh đó, nhiều loại hình hoạt động hiệu quả được duy trì như "trợ giúp pháp lý thanh niên”, "CLB pháp luật tuổi trẻ”, "đội "An ninh xung kích”, "Thắp sáng ước mơ hoàn lương”, thành lập CLB Thanh niên vì cộng đồng tỉnh Hòa Bình với 78 tình nguyện viên,… Thanh niên khối lực lượng vũ trang phát huy tốt vai trò nòng cốt, tập hợp, huy động đông đảo các lực lượng thanh niên bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn TTATXH. Các phong trào "Ba sẵn sàng”, "Năm xung phong”, " Đoàn kết 3 lực lượng” được chú trọng đẩy mạnh. Trong năm, có 1.450 ĐV-TN lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh đề ra. Việc thực hiện đề án "Xây dựng lực lượng cốt cán trong thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo” tiếp tục được triển khai.

Qua việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả đã nâng cao nhận thức cho CB, ĐV và công chức cơ quan Tỉnh đoàn về ý nghĩa to lớn của phong trào Toàn dân BVANTQ. Từ đó, phát huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, TTATXH trên địa bàn.

Hội nghị đã thống nhất một số nhiệm vụ năm 2018 như mỗi CB, ĐV tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình” và "bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; xây dựng giải pháp bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện tốt QCDC trong cơ quan; nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động của T.Ư, của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tham gia hoạt động Cụm An ninh giáp ranh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục CBCC nâng cao cảnh giác, lông ghép công tác ANTT với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân BVANTQ,…


                                                                                    P.V


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục