(HBĐT) - "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân (CAND) bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” là CVĐ do Bộ Công an phát động vào ngày 19/12/2016. Thực tế, từ lâu việc rèn luyện bản lĩnh, tinh thần nhân văn, hết lòng phục vụ nhân dân đã thấm vào từng CB, CS Công tỉnh. CVĐ là điểm nhấn để mỗi CB, CS càng thêm ý thức, quyết tâm. Bởi, đây vừa là yêu cầu, vừa là mục tiêu để lực lượng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và xây dựng hình ảnh người công an đẹp trong lòng dân.


Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra trên địa bàn tỉnh trong tháng 10/2017 là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, tinh thần nhân văn, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân của lực lượng Công an tỉnh. Đó là hình ảnh những CB, CS dầm mình, lội nước hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân đi qua các đoạn đường ngập sâu ở thị trấn Cao Phong (Cao Phong), ngã ba Tòng Đậu (Mai Châu)… CB, CS Công an TP Hòa Bình đội mưa neo nhà nổi cho nhân dân làng chài, phường Tân Thịnh. CB, CS Công an huyện Tân Lạc xúc, san đất giúp các hộ dân xã Nam Sơn bị sạt lở… Đặc biệt là tinh thần không ngại gian khổ của hơn 300 CB, CS trực tiếp tham gia tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất tại xóm Khanh, xã Phú cường (Tân Lạc), nhất là lực lượng cứu nạn, cứu hộ Phòng PC66. ít ai biết rằng, trong số các CB, CS quên mình đi giúp dân, nhà của một số đồng chí cũng bị ngập, đổ. Họ cũng có mẹ già, con thơ ở nhà chạy lũ. Trong đợt mưa lũ, Công an tỉnh đã huy động hơn 1.000 CB, CS tham gia cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm nạn nhân, giúp dân ở vùng có nguy cơ sạt lở di dời đến nơi an toàn. Công an tỉnh thăm hỏi các gia đình có người thân tử vong; giúp dân khắc phục nhà bị hư hỏng, dọn dẹp vệ sinh sau lũ; vận động CB, CS ủng hộ hơn 500 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa, nhân văn, vì nhân dân đó đã góp phần giúp người dân vượt qua hoạn nạn, làm sáng lên hình ảnh người công an.


Trong năm 2017, lực lượng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh) đã phối hợp với ngành chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa gian lận thương mại, không rõ nguồn gốc xuất xứ. ảnh: Lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển trứng gia cầm không rõ nguồn gốc trên QL6, đoạn qua TP Hòa Bình.Ảnh: Ngô Thủy (Công an tỉnh)

Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Từ khi Bộ Công an phát động CVĐ "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, mỗi đơn vị, CB, CS Công an tỉnh càng thêm ý thức, quyết tâm. Thực hiện Kế hoạch số 38, ngày 17/2/2017 của Công an tỉnh về tổ chức CVĐ, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc đến toàn thể CB, CS và các tổ chức đoàn thể quần chúng, lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố. Gắn thực hiện CVĐ với thực hiện Nghị quyết T.ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, phong trào "3 không, 2 quản”, chuẩn mực đạo đức theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND... Các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua. 100% CB, CS có bản cam kết thực hiện CVĐ. Đội Điều lệnh tăng cường kiểm tra tư thế, lễ tiết, tác phong, lề lối làm việc của CB, CS. Nhiều đơn vị đề ra các hình thức thực hiện phong phú, thu hút CB, CS tham gia, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể như tổ chức tọa đàm, đối thoại, sân khấu hóa, hoạt động xã hội, từ thiện. Tác phong, cách giao tiếp ứng xử văn hoá, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của CB, CS được nâng lên. Tình trạng hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu, quan liêu với nhân dân, vi phạm kỷ luật của CB, CS giảm rõ rệt.

Năm 2017, toàn lực lượng Công an tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà giúp đỡ 1.273 hộ dân với gần 2 tỉ đồng. Trong đó, tu sửa và xây mới 7 nhà tình nghĩa; trao 11 con bò giống cho hộ nghèo; cấp CMTND lưu động cho 12.652 người tại các xã vùng sâu, xa, người ốm nằm viện lâu ngày, người già yếu, học sinh; tặng 100 mũ bảo hiểm, 200 áo phao và dụng cụ nổi cho nhân dân vùng hồ; huy động CB, CS gặt lúa giúp dân... Nhiều mô hình thiết thực được thực hiện như: "Dận vận khéo, thứ bảy vì nhân dân” của Phòng PC64; "CB, CS giỏi lý luận, tinh thông nghiệp vụ, hết lòng phục vụ nhân dân” của Phòng PC45; "Thi đua mỗi ngày làm một việc tốt, vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân” của Công an huyện Tân Lạc... CB, CS nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc sử dụng tối đa 8 giờ/ngày, 40 giờ/tuần để làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả. Một số đơn vị làm việc thứ bảy với khẩu hiệu "Ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ”, "làm hết việc chứ không hết giờ”.

Bản lĩnh của người công an còn được thể hiện trong việc tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống về ANTT, vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, không để xảy ra "điểm nóng”. Năm 2017, Công an tỉnh đã tiếp nhận 1.115 tin báo tố giác tội phạm, đã giải quyết 1.039 tin, đạt 94,98%; điều tra khám phá 591/691 vụ tội phạm, đạt 85,53%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra. Nổi bật đã kịp thời điều tra làm rõ thủ phạm gây ra vụ hiếp dâm, giết người tại huyện Tân Lạc; vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Đà Bắc. Công an tỉnh đã phối hợp triệt phá đường dây ma túy lớn, bắt 3 đối tượng, thu 130 bánh heroin cùng nhiều tang vật; bắt thành công tử tù Nguyễn Văn Tình trốn khỏi trại giam T16, được Bộ Công an gửi thư khen… Nhiều tập thể, cá nhân điển hình, mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền ghi nhận và nhân dân khen ngợi. Trong năm đã có 523 lượt tập thể, 801 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục