(HBĐT) - Đồng chí Lê Trường Giang, Trưởng phòng Tư pháp huyện Lạc Thủy cho biết: Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện được quan tâm, triển khai bằng hình thức phong phú, đa dạng, tạo hiệu quả thiết thực, từng bước nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật trong nhân dân, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

 


Đội tuyên truyền xã Thanh Nông (Lạc Thủy) xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật hôn nhân - gia đình bằng hình thức sân khấu hóa.

 

Ngay từ đầu năm, Phòng ký kết chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể hữu quan như phòng Dân tộc, Giáo dục và đào tạo, Liên đoàn lao động, Mặt trận tổ quốc, Nông dân, Phụ nữ, Huyện đoàn, Thanh tra, Đài TT -TH huyện để tổ chức thực hiện, tuyên truyền các văn bản pháp luật đến các đối tượng, tầng lớp nhân dân kịp thời, đầy đủ. Đồng thời Phòng có văn bản triển khai đến các xã, thị trấn đăng ký nhu cầu của nhân dân cần tuyên truyền về lĩnh vực pháp luật nào, trên cơ sở đó tổ chức tuyên truyền đúng mục đích, nhu cầu. Ngoài ra, huyện tích cực vận động xã hội hóa trong công tác tuyên truyền. Năm 2017, huyện đã vận động doanh nghiệp trên 10 triệu đồng tổ chức tuyên truyền về Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp cho các ngành liên quan và chủ doanh nghiệp trên địa bàn.

Bám sát chỉ đạo của các cấp và tình hình nhiệm vụ phát triển KT -XH của địa phương, huyện tổ chức triển khai, giới thiệu các đạo luật, các văn bản pháp luật bằng nhiều hình thức như hội nghị, phát tờ rơi, tài liệu tuyên tuyền, thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng tủ sách pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng... Trong năm qua, toàn huyện đã tổ chức 124 hội nghị tuyên truyền với 9.058 lượt người tham dự. Qua sóng FM tại các xã đã phổ biến cho 45.800 lượt người được tiếp cận các quy định của pháp luật. Cụ thể, đã tổ chức 39 hội nghị với 3.778 lượt người tham dự; 82 hội nghị lồng ghép với 5.095 lượt người tham dự; 3 hội nghị tập huấn với 221 người tham dự. So với năm 2016 tăng 58 hội nghị, vượt 89%. Tổ chức treo 65 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về Luật Phòng chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ, Ngày pháp luật và các luật khác tại trung tâm huyện, cụm trung tâm các xã, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn.

Tại các tuyến đường trung tâm của huyện và các cơ quan trên địa bàn cắm cờ và treo cờ phướn cổ động "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Thực hiện các Đề án về PBGDPL, huyện đã tổ chức 7 hội nghị tập trung tuyên truyền pháp luật về giao thông đường bộ, hôn nhân và gia đình, khiếu nại - tố cáo, phòng, chống ma túy tại các xã An Bình, Đồng Tâm, Phú Thành với 365 người tham gia...

Xác định hoạt động hòa giải ở cơ sở là kênh tuyên truyền pháp luật hữu hiệu, cầu nối đưa pháp luật đến nhân dân, huyện Lạc Thủy duy trì hoạt động của các tổ hòa giải, hàng năm kiện toàn, củng cố hoạt động. Cùng với tổ chức triển khai thi hành Luật Hòa giải cơ sở, huyện quan tâm tập huấn nghiệp vụ công tác hoà giải cơ sở nhằm nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên các xã, thị trấn.

Trong năm qua, huyện đã tổ chức 3 lớp tập huấn với 221 người tham dự là lãnh đạo các xã, thị trấn, Chủ tịch mặt trận Tổ quốc, công chức tư pháp - hộ tịch và tổ trưởng, đại diện các tổ hoà giải ở cơ sở. Ngoài ra, Phòng Tư pháp đã tổ chức 6 hội nghị phổ biến Luật Hòa giải cơ sở, tập huấn các kỹ năng khi thực hiện công tác hòa giải lồng ghép với trợ giúp pháp lý cho 336 người tham dự. Đến nay, 100% xã, thị trấn đã kiện toàn, củng cố tổ hòa giải, duy trì hoạt động tốt, gồm 143/143 tổ hòa giải với 764 hòa giải viên. Năm 2017, các tổ hòa giải đã thụ lý 96 vụ việc, hòa giải thành 88 vụ việc, đạt 91,6%. So với năm 2016 tăng 28 vụ việc, tỷ lệ hoà giải thành tăng 24%. Bên cạnh đó, huyện tăng cường công tác quản lý, khai thác tủ sách pháp luật. Toàn huyện hiện có 21/21 tủ sách pháp luật duy trì hoạt động tốt với 1.430 đầu sách. Trong năm qua có 555 lượt người khai thác, trong đó cán bộ 228 lượt, nhân dân 327 lượt.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trong tổ chức triển khai thực hiện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn huyện.

Hà Thu


 


Các tin khác


Tạo vỏ bọc giàu sang, lừa góp vốn hơn 80 tỷ đồng

Từ năm 2019 đến năm 2021, Võ Ngọc Hạ Quyên đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 80 tỷ đồng.

Huyện Mai Châu đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Theo đánh giá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn huyện Mai Châu trong năm 2023 và 2 tháng đầu năm 2024 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư, khiếu nại vượt cấp, không xảy ra "điểm nóng” phức tạp về ANTT. Tuy nhiên, tình hình di dịch cư tự do tại khu vực Suối Rằm xã Cun Pheo còn tiềm ẩn phức tạp. Qua nắm tình hình đã phát hiện phát sinh thêm 1 hộ, 6 nhân khẩu. Hiện tại khu vực Suối Rằm còn 20 hộ với 123 nhân khẩu di dịch cư tự do.

Công an huyện Cao Phong giữ vững danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”

Là địa bàn nằm trên quốc lộ 6 nối Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Tây Bắc, huyện Cao Phong có nhiều thuận lợi trong việc thông thương hàng hoá, thu hút các nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn còn một số điểm nóng, nhất là hoạt động trung chuyển ma tuý diễn biến phức tạp, thủ đoạn manh động, liều lĩnh. Một số loại tội phạm về cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản... vẫn diễn ra gây bức xúc dư luận.

Trộm hơn 100 tấn cám của doanh nghiệp nước ngoài, 7 lái xe phải hầu tòa

Ngày 14/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Nguyễn Đức Luân (SN 1978), Lê Văn Thông (SN 1977) cùng trú tại xã Nam Phú An, huyện Chương Mỹ (Hà Nội); Hoàng Văn Linh (SN 1988), trú tại thị trấn Lương Sơn; Bùi Quang Huy (SN 1988), trú tại xã Mông Hóa (TP Hòa Bình); Đinh Văn Cường (SN 1986), trú tại huyện Nho Quan (Ninh Bình); Đoàn Quốc Khánh (SN 1987) và Đinh Xuân Thành (SN 1990), trú tại xã Tân Vinh (Lương Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

Chém bạn nhậu tổn hại 22% sức khỏe, bị cáo lĩnh 9 năm tù

Ngày 15/3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Bùi Thanh Hải (SN 1982), trú tại xã An Bình (Lạc Thủy) về tội "Giết người”.

Hiệu quả từ phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

Với mục tiêu "Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa”, thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp để triển khai thực hiện, trong đó có nội dung tổ chức phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp nhằm đánh giá những ưu điểm, hạn chế của kiểm sát viên (KSV) trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục