(HBĐT) - Ngoài nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát (TTKS), đảm bảo huyết mạch giao thông thông suốt, thời gian qua, lực lượng CSGT - Công an tỉnh đã không quản hiểm nguy, tích cực tham gia bắt giữ tội phạm trên các tuyến đường đường giao thông trên địa bàn tỉnh...


Theo trung tá Đinh Thị Thu Hằng, Phó phòng CSGT - Công an tỉnh, thời gian qua ngoài việc tăng cường TTKS đảm bảo TTATGT trên các tuyến giao thông trọng điểm, lực lượng CSGT chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật lợi dụng lĩnh vực giao thông để hoạt động. Theo đó, chỉ tính riêng trong quý I/2018, qua công tác TTKS, lực lượng CSGT đã phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt 9 vụ, 16 đối tượng phạm pháp hình sự. Trong đó, tập trung vào tội phạm về ma túy, thu giữ 39 bánh heroin, gần 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 2.274 viên hồng phiến, 41,6g heroin, 1 súng bút tự chế, 9 viên đạn, 20 kg thuốc pháo nổ cùng nhiều tang vật có liên quan.

Điển hình như vào hồi 17h35’ ngày 19/2/2018, tại địa bàn giáp ranh giữa Hoà Bình - Hà Nội, tổ công tác phòng PC67 kiểm tra hành chính một chiếc xe taxi di chuyển theo hướng Hoà Bình - Hà Nội đã phát hiện đối tượng Sùng A Phà (sinh năm 1992), trú tại xóm Thung Mài xã Hang Kia (Mai Châu) xách theo 1 túi màu đen. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 18 bánh heroin. Tiếp đó, tổ tuần tra phát hiện, bắt giữ đối tượng Vàng A Váo (sinh năm 1997), trú tại xóm Hang Kia 1, xã Hang Kia đang vận chuyển trái phép 17 bánh Heroin. Quá trình khai thác nhanh, mở rộng vụ án, 2 đối tượng khai trước đó đã đi xe máy từ xã Hang Kia đến ngã ba Tòng Đậu (Mai Châu) để đón xe Bus xuống thành phố Hoà Bình rồi tiếp tục di chuyển bằng xe taxi đến địa phận giáp ranh giữa Hoà Bình và Hà Nội để giao hàng cho 2 đối tượng đi trên chiếc xe ô tô nhãn hiệu Camry màu vàng cát BKS 97A - 011.86. Ngay sau khi khai thác nhanh các đối tượng, tổ công tác phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương tổ chức triển khai lực lượng đón lõng, bắt giữ các đối tượng đi trên xe ôtô Camry.


Cảnh sát giao thông thành phố Hòa Bình kiểm tra việc chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Đúng như dự đoán, lực lượng chức năng đã phối hợp, bắt quả tang 2 đối tượng gồm Đinh Văn Tâm (sinh năm 1973) có hộ khẩu thường trú tại tổ 13, phường Xuân Đức - thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn) và Trịnh Đình Hà (sinh năm 1973) có hộ khẩu thường trú tại tổ 9, phường Quán Triều - thành phố Thái Nguyên (Thái Nguyên) khi các đối tượng này đến nhận hàng tại khu vực giáp ranh giữa Hoà Bình và Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 23/12/ 2017, tại km 67 + 800, quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Trung Minh – TP Hòa Bình, tổ công tác phòng CSGT - Công an tỉnh kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Kia moning BKS 15A - 018.84 do Đinh Khắc Hiệp (sinh năm 1980) điều khiển theo hướng Sơn La - Hà Nội đã vi phạm quy định về tốc độ. Trên xe có Đinh Khắc Quân (sinh năm 1982) cùng trú tại xã Tả Lễ - Thuỷ Nguyên (TP Hải Phòng). Phát hiện đối tượng Đinh Khắc Quân có dấu hiệu khả nghi, tổ công tác kiểm tra hành chính người và phương tiện. Qua đó đã phát hiện 1 bánh heroin do Đinh Khắc Quân cất giấu trong người.

Mới đây nhất, vào hồi 7h30’ ngày 19/3, tại km 90 + 100 quốc lộ 6 thuộc địa phận khu 8, thị trấn Cao Phong (Cao Phong), tổ công tác Công an huyện Cao Phong thực hiện nhiệm vụ TTKS giao thông trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn đã phát hiện một đối tượng đang điều khiển xe máy hiệu Yamaha không BKS đi theo hướng Sơn La - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác ra tín hiệu dừng xe. Qua kiểm tra đã phát hiện trên xe của đối tượng cất giấu trong 2 bọc nilon có tổng số 1kg ma tuý đá và 7 túi nilon nhỏ có chứa 1.400 viên ma tuý tổng hợp. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Nam Đức (sinh năm 1980), có hộ khẩu thường trú tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu. Số ma tuý này, Đức đang vận chuyển thuê cho một người đàn ông tên là Tuấn mua từ Lào mang về Việt Nam để tiêu thụ.

Không chỉ đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma tuý, thời gian qua, lực lượng CSGT đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm hình sự. Điển hình là vụ truy đuổi, nổ súng bắn vào xe đối tượng chở 118 cá thể tê tê trên tuyến đường Hồ Chí Minh ngày 5/4/2017, tại km 492 thuộc xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy. Theo đó, vào hồi 18h ngày 5/4/2017, lực lượng CSGT TTKS đường Hồ Chí Minh phát hiện xe ôtô BKS 29A - 168.06, lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn, lực lượng ra tín hiệu dừng xe nhưng lái xe không chấp hành. Quá trình bỏ chạy, chiếc xe va chạm làm hư hỏng 1 xe máy và 1 ôtô đỗ ven đường. Đồng thời, lái xe liên tục chống đối, chèn ép xe tuần tra của lực lượng CSGT, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân đang lưu thông trên đường. Tổ công tác buộc phải dùng súng bắn vào cả hai lốp xe thì chiếc xe mới chịu dừng lại. Kiểm tra xe, lực lượng công an đã phát hiện có 118 cá thể tê tê và nhiều biển kiểm soát giả. Đối tượng bị bắt khai tên là Phan Xuân Bảo (sinh năm 1981) có hộ khẩu thường trú tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Để có được những kết quả trên, theo trung tá Đinh Thị Thu Hằng là do: CB, CS lực lượng CSGT - Công an tỉnh luôn được giáo dục chính trị tư tưởng tốt, xây dựng bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ. Đồng thời, quá trình thực hiện nhiệm vụ, CB, CS lực lượng CSGT luôn chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá sát phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để bổ sung vào các phương án, kế hoạch bắt giữ, vừa đảm bảo TTATGT vừa tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm. Bên cạnh đó có sự kết hợp nhuần nhuyễn, linh hoạt, vận dụng các biện pháp nghiệp vụ và sự giúp đỡ của nhân dân trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm hình sự và ma tuý khi các đối tượng này luôn liều lĩnh chống trả lực lượng truy bắt trên những cung đường "nóng”.


Mạnh Hùng


Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục