Trong hai ngày 12-13/6, đội Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) phối hợp với Công an một số phường, xã đã bắt và tạm giữ 12 đối tượng để lấy lời khai vì đã có hành động quá kích động, gây rối trật tự xã hội trong 2 ngày 10 và 11/6 tại khu vực trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận.


Một số đối tượng quá khích lôi xe máy từ trong Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận ra đốt phá. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)


12 đối tượng này có hộ khẩu thường trú ở 3 phường: Lạc Đạo, Đức Long, Đức Thắng của thành phố Phan Thiết; xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc; cùng 1 đối tượng tên là Ngô Duy Nam, sinh năm 1982, ở tỉnh Bình Phước (nghi là đối tượng đã cho tiền các đối tượng khác để gây rối), trong đó, đối tượng nhỏ nhất sinh năm 2005, trú tại phường Đức Long.

Theo lời khai ban đầu, hầu hết các đối tượng khai nhận là có một số người lạ mặt đã cho tiền và thức ăn, nước uống để xúi giục ném đá, ném bom xăng tấn công vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, đập phá trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan lân cận; và đốt xe công dụng của Nhà Nước.

Trong 2 ngày 10 và 11/6, lấy cớ phản ứng dự thảo Luật Đặc khu mà Quốc hội đang thảo luận trước khi thông qua, một số đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước đã kích động một số người dân tại thành phố Phan Thiết và Thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong) đập phá, đốt một số xe ôtô công vụ tại các trụ sở công quyền, chống lại lực lượng chức năng. Ngoài ra, một bộ phận người dân hiếu kỳ đã đến xem và gây ùn tắc giao thông tại thành phố Phan Thiết.

Tính đến sáng 14/6, các cơ quan chức năng chưa thống kê cụ thể số tiền thiệt hại, do các đối tượng quá khích gây ra trong 2 ngày 10 và 11/6, tuy nhiên thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, đã có rất nhiều tài sản bị các đối tượng quá khích đập phá hư hỏng và đốt cháy hoàn toàn. 

Tại huyện Bắc Bình, trong ngày 10/6 có 1 xe vận chuyển cảnh sát cơ động và 1 xe cứu thương bị đốt, 1 xe ôtô và 1 xe môtô của lực lượng công an huyện bị đập phá, 4 cảnh sát cơ động bị thương. 

Trong ngày 11/6, có 10 xe ôtô bị các đối tượng quá khích đốt, 16 xe môtô hư hỏng, 30 chiến sỹ cảnh sát cơ động bị thương. 

Trụ sở Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Bình Thuận tại Phan Rí Cửa bị đập phá nghiêm trọng.

Tại Phan Thiết, có 3 xe ôtô và 20 xe máy bị đốt cháy hoàn toàn, 1 xe ôtô bị đập phá, ngoài ra trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh bị phá hỏng các cổng chính và phụ. 

Đối tượng quá khích cũng đốt cháy nhà bảo vệ Ủy ban Nhân dân tỉnh; Sở kế hoạch và đầu tư và một phần Sở Nội vụ bị ném đá. 

Tại thành phố Phan Thiết có 44 chiến sỹ bị thương. Hiện tại các cán bộ chiến sỹ bị thương sau khi được điều trị phần lớn đã xuất viện./.

 

                        TheoVietnamplus

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục