(HBĐT) - Ngày 9/7, tại huyện Kỳ Sơn, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh (QPAN) tỉnh đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 59 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng 3 của huyện.


Trong chương trình bồi dưỡng, các học viên được học tập, nghiên cứu 14 chuyên đề liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực QPAN. 

Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên được học tập nghiên cứu, quán triệt 14 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QPAN; Chiến lược QPAN một số nước có liên quan đến Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KTXH gắn với tăng cường củng cố QPAN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược "DBHB", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Biên giới quốc gia về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới; những vấn đề cơ bản về Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý sự nghiệp quốc phòng. Công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận ANND trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; nội dung cơ bản của Luật QPAN quốc gia, NVQS, giáo dục QPAN, DQTV, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, Pháp lệnh DBĐV; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn, vũ khí công nghệ cao; Chuyển hoạt động của LLVT vào các trạng thái SSCĐ; một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) cấp tỉnh, cấp huyện thành KVPT vững chắc. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, địa phương trong xây dựng KVPT và chuyên đề Nội dung, phương pháp soạn thảo hệ thống văn kiện chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương từ thời bình sang thời chiến. Ngoài ra các học viên sẽ được luyện tập bắn súng K54 bài 1; diễn tập chiến đấu phòng thủ...

Những kiến thức được trang bị, bồi dưỡng trong quá trình học tập là những kiến thức bổ ích để các học viên vận dụng một cách linh hoạt vào thực tiễn góp phần phát triển KTXH và xây dựng, củng cố thế trận Quốc phòng toàn dân trong KVPT huyện ngày càng vững chắc.

 

                                                                    Duy Anh (Bộ CHQS tỉnh)


Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục