(HBĐT) - Ngày 10/10, TAND tỉnh đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử đối với Bùi Văn Hùng (sn 1996) tại thị trấn Hàng Trạm (Yên Thuỷ) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại điều 142, Bộ luật hình sự năm 2015.


Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ, ngày 26/3/2018, Bùi Văn Hùng cùng với Bùi Đức Hậu đến chơi game ở quán Internet tại xóm Yên Sơn, Yên Lạc, Yên Thủy. Tại đây Hùng và Hậu gặp V.T.T.H (sn 2003), trú tại thị trấn Hàng Trạm, B.B.N (sn 2003) và B.T.Linh (sn 2003), đều trú tại xóm Dom, Yên Lạc, Yên Thủy cũng đang chơi ở đó. Hùng và Hậu đã rủ 3 người cùng đi chơi với mình và được cả 3 đồng ý.

Sau đó, cả nhóm đi hát Karaoke rồi thuê nhà nghỉ để ngủ. Sau khi thuê phòng, Bùi Văn Hùng nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với B.B.N nên đã dẫn N sang phòng khác để thực hiện hành vi quan hệ tình dục. Đến ngày 27/3/2018 cả nhóm cùng đi chơi ở rừng Cúc Phương. Tại đây, Bùi Văn Hùng đã thuê phòng nghỉ và tiếp tục thực hiện hành vi quan hệ tình dục với B.B.N. Đáng nói, cả 2 lần thực hiện hành vi B.B.N không có phản ứng hay chống cự mà có sự đồng tình để cho Bùi Văn Hùng thực hiện hành vi.

Sau khi đi chơi đến sáng ngày 29/3/2018 khi về đến nhà, B.B.N nói lại với mẹ vềviệc Bùi Văn Hùng đã 2 lần quan hệ tình dục với mình. Sau đó, gia đình B.B.N đã có đơn trình báo đến cơ quan Công an. Cùng ngày, Bùi Văn Hùng đãđến Công an huyện Yên Thủy đầu thú và khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Như vậy, tính đến thời điểm bị xâm hại B.B.N mới được 12 tuổi 3 tháng, 17 ngày.


Vừa ra tù được vài ngày, Bùi Văn Hùng lại tiếp tục vào tù vì phạm tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi” quy định tại điều 142, Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên toà Bùi Văn Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ, lời khai của nạn nhân và các nhân chứng trong quá trình điều tra. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo mức án 13 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng đã công nhận thoả thuận bị cáo bồi thường cho phía bị hại số tiền 5 triệu đồng.

Đáng nói, năm 2014 Bùi Văn Hùng đã bị TAND huyện Yên Thuỷ xử phạt 12 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản”, 9 tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đến ngày 29/4/2016 Bùi Văn Hùng đã chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương. Đến nay đã được xoá án tích. Tiếp đó, ngày 12/4/2017, Bùi Văn Hùng lại bị TAND huyện Yên Thuỷ xử phạt 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản”. Ngày 19/3/2018 Bùi Văn Hùng đã chấp hành xong hình phạt trở về địa phương và ngay sau đó đã thực hiện hành vi phạm tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” nêu trên.


P.V

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục