(HBĐT) - Ngày 12/10, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cho các đồng chí là khung diễn tập tỉnh năm 2018. Dự hội nghị về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 3 có thiếu tướng Trần Mạnh Kha, Phó Tư lệnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập Quân khu 3. 


Phát biểu quán triệt mục đích, yêu cầu tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban tổ chức diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh: việc tổ chức tập huấn cho các đồng chí nằm trong khung diễn tập KVPT tỉnh, các huyện, thành phố và các Sở, ngành có ý nghĩa rất quan trọng. Giúp nắm chắc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng như đặc điểm tác chiến khi địch tấn công vào địa bàn các tỉnh, thành phố. Qua đây, cũng bồi dưỡng thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, các sở ngành, đoàn thể khi chuyển hoạt động của địa phương vào trạng thái quốc phòng và tổ chức tác chiến phòng thủ. Do vậy, các thành phần tham gia tập huấn cần tập trung nghiên cứu để nắm và hiểu rõ nội dung công việc, hiệp đồng chặt chẽ với các các cấp để triển khai tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ được phân công. Sau khi kết thúc tập huấn, yêu cầu các cơ quan, sở ngành, địa phương chủ động trong công tác chuẩn bị xây dựng các văn bản, nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ diễn tập.


Tại hội nghị, khung diễn tập tỉnh được các giảng viên Học viện Quốc phòng giới thiệu 3 chuyên đề về công tác lãnh đạo khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.

Chương trình tập huấn các đồng chí thuộc khung diễn tập KVPT tỉnh, diễn tập KVPT thành phố Hoà Bình và Sở KHCN được các giảng viên đến từ Học viện Quốc phòng phổ biến 3 chuyên đề gồm chuyên đề về các âm mưu, thủ đoạn chống phá Cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch. Đặc điểm tác chiến của quân đội nước ngoài khi tiến công vào KPVT tỉnh, huyện; chuyên đề về tổ chức phương pháp diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 và những nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị diễn tập; Chuyên đề về hoạt động của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện (thành phố), các bàn, ngành, đoàn thể của huyện (thành phố) khi chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng và trạng thái thời chiến.

Tại hội nghị, các phái viên Ban Chỉ đạo và Ban tổ chức diễn tập Quân khu 3 cũng đã tổ chức hướng dẫn, thống nhất nội dung, phương pháp diễn tập cho các đồng chí trong khung diễn tập KVPT tỉnh năm 2018.

Sau khi được tâp huấn, bồi dưỡng, các đồng chí thuộc khung diễn tập, lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể, các địa phương sẽ vận dụng có hiệu quả các nội dung tập huấn, bồi dưỡng vào xây dựng văn bản, Nghị quyết và kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình trong các tình huống, trạng thái Quốc phòng và chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến.


P.V


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục