(HBĐT) - "Thời gian gần đây, tệ nạn cờ bạc trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, nhiều thành phần, đối tượng tham gia. Tuy chưa phát hiện có việc tổ chức sòng sới lưu động trên địa bàn, trong khu dân cư, song việc chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn cờ bạc vẫn cần đặt ra một cách bức thiết”. Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Yên Thủy cho biết:


Công an huyện Yên Thủy họp bàn phương án đấu tranh phòng-chống tội phạm số đề, cờ bạc giữ gìn ANNT trên địa bàn

Để chủ động đấu tranh với tệ nạn cờ bạc, Công an huyện Yên Thủy đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn, tích cực phối hợp với Công an các xã, thị trấn nắm chắc tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, số đề. Từ đó nâng cao ý thức tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm và vận động người dân không tham gia cờ bạc, giữ gìn ANTT ở địa phương. Đồng thời, phối hợp cùng các ngành thành viên tiểu ban tuyên truyền, vận động Ban chỉ đạo 09 huyện tuyên truyền về nội dung trên với nhiều hình thức phong phú như: hội nghị phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý, sân khấu hóa… Qua đó, các ngành thành viên đã tổ chức, phối hợp tổ chức gần 100 hội nghị lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 14 buổi truyền thông về tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó có tội phạm cờ bạc, số đề; tổ chức cho gần 10.000 hội viên phụ nữ ký cam kết về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội… Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra hành chính tại các địa bàn phức tạp về tội phạm, tệ nạn xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định việc tổ chức hoạt động cờ bạc trái luật.

Nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, công tác đấu tranh phòng- chống tội phạm cờ bạc, số đề trên địa bàn huyện đã đạt kết quả tích cực. Các lực lượng chức năng đã tăng cường phối hợp trong quá trình triển khai nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả, triệt phá nhiều tụ điểm cờ bạc. Chỉ trong 9 tháng đầu năm, Công an huyện Yên Thủy đã phát hiện, bắt quả tang 27 vụ, 87 đối tượng có hành vi đánh bạc, ghi số đề, thu giữ trên 62 triệu đồng. So với cùng kỳ tăng 14 vụ, 32 đối tượng, trong đó đã khởi tố 5 vụ, 39 bị can, xử lý hành chính 22 vụ, 48 đối tượng. Đây là con số cho thấy nỗ lực của Công an huyện trong đấu tranh với tội phạm số đề, cờ bạc.

Tuy vậy, tình hình tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề vẫn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, nhất là khu vực giáp ranh. Để đấu tranh đẩy lùi tội phạm cờ bạc, số đề, cũng theo đồng chí Trưởng Công an huyện, trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung tiến hành điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách các đối tượng, theo dõi đường dây, ổ nhóm cờ bạc (nếu có) để lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp cùng các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả, hệ lụy của tệ nạn cờ bạc dưới nhiều hình thức, từ đó, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm. Phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật đưa ra xét xử điểm một số đối tượng có hành vi đánh bạc, ghi số đề… phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa và giáo dục, tuyên truyền, giúp nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác, đấu tranh với loại tội phạm kể trên.

                                                                                             Hải Yến


Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục