(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của Công an xã Hương Nhượng (Lạc Sơn), 9 tháng năm nay, toàn xã xảy ra 9 vụ việc về TTATXH (giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó có 4 vụ đánh nhau, 2 vụ đánh bạc, 2 vụ tai nạn giao thông và 1 vụ đuối nước khiến 1 người chết. Tình hình ANTT cơ bản được đảm bảo do giảm cả số lượng và tính chất các vụ việc.


Lực lượng Công an xã Hương Nhượng (Lạc Sơn) chuẩn bị các dụng cụ, phương tiện hỗ trợ tuần tra an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Ngọc Hiển, Trưởng Công an xã Hương Nhượng cho biết: "Cùng kỳ năm ngoái xảy ra 1 vụ trọng án giết người ở xóm Vín Thượng. 9 tháng năm nay, nhờ sự đồng bộ, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp của lực lượng Công an xã và các ngành, đoàn thể, nhân dân các xóm nên tình hình ANTT ổn định, các vụ việc chỉ dừng lại ở mức nhỏ lẻ, không phức tạp thành điểm nóng. Công an xã trực tiếp giải quyết 7 vụ theo quy định và chuyển lên Công an huyện giải quyết 2 vụ theo thẩm quyền”.

Công tác phối hợp được thực hiện thường xuyên giữa Công an xã với các ngành, đoàn thể có liên quan nhằm đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội. Cụ thể như phối hợp với Hội LHPN xã, Đoàn Thanh niên đẩy mạnh tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên nữ không vi phạm tệ nạn mại dâm thông qua lồng ghép trong các cuộc họp xóm, sinh hoạt chi hội ở xóm, phố. Nhiều năm nay, xã không có trường hợp hoạt động mại dâm trên địa bàn. Công an xã thường xuyên phối hợp với Công an huyện gọi hỏi, nhắc nhở và tuyên truyền đối với người đi làm ăn xa trở về địa phương không vi phạm pháp luật, đặc biệt vào dịp lễ, tết. 

Về tệ nạn ma túy, xã hiện có 4 đối tượng nghiện ma túy và 3 đối tượng nghi nghiện. Các đối tượng nghi nghiện thường xuyên được Công an xã và Công an huyện gọi hỏi, răn đe, giáo dục, đồng thời kiểm tra, xét nghiệm nhanh ma túy. Qua kiểm tra, từ năm 2015 đến nay, 3 đối tượng nghi nghiện đều không có trường hợp nào tái nghiện. Các đối tượng nghiện ma túy đã bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. 

Chính quyền xã xác định công tác tuyên truyền, vận động có yếu tố quyết định đến giảm thiểu tội phạm và tệ nạn xã hội. Do đó trong 9 tháng đã tổ chức 6 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 800 lượt người. Vận động hơn 800 hộ thuộc 8 xóm, phố và 2 nhà trường trên địa bàn, các ngành, đoàn thể ký cam kết đảm bảo ANTT, không vi phạm pháp luật; tổ chức thi đua "An toàn về ANTT năm 2018” giữa các khu dân cư. Ngoài ra, vận động giao nộp, thu hồi được 6 khẩu súng cồn tự chế, 2 bộ kích điện. Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua loa phát thanh, lồng ghép cuộc họp hay sân khấu hóa...

Hoạt động của các tổ tuần tra an ninh, hòm thư tố giác, tổ hòa giải và 3 ổ nhà tự quản được duy trì ở 8 khu dân cư phát huy hiệu quả tích cực. Vừa qua, các tổ hòa giải đã hòa giải thành công 2 vụ việc về mâu thuẫn gia đình và tranh chấp đất đai, không để phát sinh thành điểm nóng. 3 ổ nhà tự quản ở xóm Cọi nhiều năm liền không có người vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội.  

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Công an xã cho biết: "Công an xã tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền nâng cao nhận thức và kiến thức pháp luật cho người dân. Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khu dân cư. Tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm kiềm chế hoạt động tội phạm trên địa bàn. Tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chú trọng việc thông báo âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm qua loa phát thanh, hội nghị, họp dân để nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ gìn an ninh nông thôn”.

Thanh Sơn

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục