(HBĐT) - Theo đánh giá của Công an huyện Đà Bắc, tội phạm đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn diễn biến phức tạp, biến tướng dưới nhiều hình thức và có chiều hướng gia tăng. Điều đáng nói là không chỉ gây hệ lụy khôn lường cho chính người chơi mà tội phạm, tệ nạn cờ bạc còn kéo theo những bất ổn về ANTT.


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đà Bắc triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh hiệu quả với tội phạm, tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 30 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng - chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn tỉnh, Công an huyện Đà Bắc đã triển khai xây dựng kế hoạch cụ thể đến các đội nghiệp vụ, tiến hành rà soát toàn huyện, làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm. Qua đó, từ ngày 21/4/2017 đến hết năm 2018, Công an huyện đã bắt 16 vụ liên quan đến hoạt động cờ bạc với 54 đối tượng, so với cùng kỳ tăng 8 vụ, 5 đối tượng. Trong đó có 11 vụ đánh bạc bằng hình thức mua số lô, số đề; 3 vụ xóc đĩa; 2 vụ đánh bạc sử dụng trò chơi điện tử, bài chắn. Tuy nhiên, cả 16 vụ việc đều ở mức độ xử lý hành chính, chưa phát hiện tội phạm hình sự về cờ bạc trên địa bàn.

Từ thực tiễn điều tra, Công an huyện Đà Bắc nhận thấy, địa bàn hoạt động của loại tội phạm này không chỉ ở khu vực trung tâm mà còn len lỏi vào các xã như Cao Sơn, Mường Chiềng… với nhiều thành phần trong xã hội tham gia, thậm chí là người già, phụ nữ, cán bộ, công chức, viên chức… gây nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội, bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tệ nạn đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề kéo theo nhiều hành vi trái quy định pháp luật như: cho vay nặng lãi, xâm phạm sở hữu tài sản, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích… Các điểm bán số lô, số đề đều là những điểm nhỏ lẻ, hoạt động dưới dạng lợi dụng là đại lý bán xổ số kiến thiết của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hòa Bình.

Theo Công an huyện Đà Bắc, công tác đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc đang gặp nhiều khó khăn do phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm ngày càng tinh vi. Hiện nay, các đối tượng đánh bạc không để tiền trên chiếu bạc, khi bắt quả tang không thu được tang vật, do đó không có căn cứ để xử lý. Với tội phạm đánh bạc bằng hình thức lô, đề, các đối tượng không trực tiếp đi thu bảng, mua bán số lô, số đề mà ở trong phòng kín dùng điện thoại nhắn tin, gọi điện trao đổi hoặc chuyển tin nhắn thông qua mạng xã hội, gây nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra khi thu thập bằng chứng phạm tội.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện cho biết thêm: Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm và tệ nạn cờ bạc, lô đề, trong thời gian tới, Công an huyện Đà Bắc tập trung tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong đấu tranh, tố giác các loại tội phạm. Đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban, ngành liên quan quản lý tốt trên 30 đại lý xổ số, 6 cơ sở hoạt động kinh doanh cầm đồ, tư vấn tài chính trên địa bàn nhằm ngăn chặn việc các cơ sở này lợi dụng tệ nạn cờ bạc, số đề hoạt động tín dụng đen. Đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường cử trinh sát nắm tìnhhình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi đánh bạc dưới mọi hình thức. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị số 30 trên địa bàn huyện.

Hải Yến


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục