Bộ Công an truy cứu trách nhiệm hình sự với ông Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu phó chủ tịch UBND Đà Nẵng phụ trách xây dựng) và một số người.

Từ 9h ngày 18/3, nhiều cán bộ công an và kiểm sát viên đã có mặt ở nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn trên đường Hoàng Kế Viêm, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Ông Tuấn đi cùng đoàn, bước xuống từ xe công vụ dẫn vào nhà.

Lãnh đạo Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đãkhởi tố bị can với ông Tuấn, cho tại ngoại.


Ông Nguyễn Ngọc Tuấn làm Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2012-2018. Ảnh:Nguyễn Đông.

Nhà chức trách mời ông Hồ Sỹ Hoàng (Tổ trưởng Tổ dân phố 22) chứng kiến việc công bố lệnh khám xét.10h15, xe công vụ chở nhóm cán bộ rời căn biệt thự, không có ông Tuấn đi cùng.

Cùng ngày, Bộ Công an cũng khám xét và khởi tố bị can, cho tại ngoại vớimột số cựu cán bộ lãnh đạo tại Đà Nẵng.

Đại tá Trần Mưu (Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng) cho hay ông Tuấn và những cán bộ trên bị tình nghi liên quan Phan Văn Anh Vũ (Vũ "Nhôm") trong vụ án sai phạm quản lý đất công ở Đà Nẵng.


Nhà ông Tuấn rộnghơn 300 m2 trên đường Hoàng Kế Viêm, gần biển. Ảnh:Nguyễn Đông.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn từng là Giám đốc Sở Xây dựng, trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng từ năm 2012. Cuối năm 2018, ông xin nghỉ hưu trước một tháng và được 100% đại biểu HĐND thành phố bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm chức vụ.

Trong kết luận công bố đầu tháng 3, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị Thủ tướng kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý theo quy định đối với Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và tổ chức, cá nhân liên quan (thời kỳ 2010-2016) theo phân cấp cán bộ đã để xảy ra các vi phạm, khuyết điểm trong việc chuyển đổi quỹ đất công, các cơ sở nhà, đất...

Giai đoạn này, Đà Nẵng đã chuyển đổi 52 cơ sở nhà đất thuộc thành phố quản lý sang mục đích khác. Trong đó, bán lại cho bên thuê 31 cơ sở; bán đấu giá 8; bán trực tiếp 8; cho thuê, giao đất 50 năm và hoán đổi 5. Tổng số tiền thu về ngân sách 766 tỷ đồng. Theo Thanh tra Chính phủ, tổng số tiền sai phạm trong việc xác định giá thu tiền sử dụng đất 52 cơ sở của UBND TP Đà Nẵng tới trên 156 tỷ đồng.

Trong vụ án liên quan Phan Văn Anh Vũ, hiện nhiều cán bộ lãnh đạo tại Đà Nẵng đã vướng lao lý. Vào tháng 4/2018, hai cựu Chủ tịch UBND Đà Nẵng là ông Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã bị Bộ Công an khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí (theo điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015) và Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai (điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015).

TheoVnexpress

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục