(HBĐT) - Nhận thức sâu sắc vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), những năm qua, Công an huyện Đà Bắc đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền; chủ động triển khai nhiều giải pháp tích cực nhằm huy động sức mạnh toàn dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Nhờ đó, phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đà Bắc quán triệt các giải pháp nhằm huy động sức mạnh toàn dân
 tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Với vai trò nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở đã chủ động phối hợp với MTTQ, các tổ chức CT-XH trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; kịp thời thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đến cán bộ, nhân dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng trong nhân dân. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, cảm hóa đối tượng lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Trong năm 2018 và những tháng đầu năm nay, Công an huyện đã tổ chức, phối hợp tổ chức trên 10 đợt tuyên truyền phòng - chống tội phạm và ma túy tại địa bàn, thu hút trên 2.000 lượt người tham dự.

Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc cho biết: Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, ngoài nội dung phong phú, đa dạng thì hình thức tuyên truyền, vận động phải thường xuyên đổi mới, linh hoạt, sáng tạo. Do đó, cùng với chú trọng vận động tập trung, Công an huyện tích cực triển khai vận động quần chúng cá biệt tại gia đình. Thực hiện niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, xóm, tiểu khu, phát qua hệ thống truyền thanh về âm mưu, thủ đoạn của các loại tội phạm để nhân dân biết, cảnh giác và phòng ngừa. 

Bên cạnh đó, cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị bằng cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an huyện Đà Bắc đã xây dựng quỹ từ thiện để ủng hộ, giúp đỡ các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại do thiên tai trên địa bàn.

Dấu ấn nổi bật nhất trong triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại huyện Đà Bắc là việc Công an huyện đã vận động, tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc tham gia giáo dục, quản lý con cháu và là nòng cốt trong các mô hình tự quản về ANTT tại địa phương. 

Theo giới thiệu của Công an huyện, chúng tôi về xóm Dướng, xã Vầy Nưa gặp già làng Bàn Văn Thân - người Dao Tiền. Theo già Thân, phong tục, tập quán, những luật lệ bất thành văn được truyền từ nhiều đời ngấm vào trong mỗi người, nhắc nhở đồng bào Dao biết trân trọng, gìn giữ bản sắc của dân tộc mình. Với việc truyền đi những thông điệp sống đẹp, già Thân đã giúp cộng đồng người Dao ngày càng đoàn kết, gắn bó, yêu thương, đùm bọc nhau. Qua đó, góp phần quan trọng để nhiều năm qua, không có người Dao trên địa bàn liên quan đến ma túy và tai, tệ nạn xã hội. 

Đại tá Nguyễn Hồng Thái khẳng định: Với nhiều nỗ lực trong triển khai, tổ chức thực hiện, phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ" tại huyện Đà Bắc ngày càng phát triển sâu rộng. Phong trào đã khơi dậy sức mạnh của toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phát huy tính chủ động của nhân dân trong đảm bảo ANTT. Trong năm 2018 và 2 tháng đầu năm nay, thông qua hòm thư góp ý, tố giác tội phạm và bộ phận trực ban tiếp dân, Công an huyện đã tiếp nhận trên 160 tin báo, phản ánh của quần chúng nhân dân. Trong đó có 40 tin báo có giá trị, giúp lực lượng công an xác minh, truy xét, điều tra làm rõ các vụ việc, góp phần tích cực giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát triển. 


                                                                    Hải Yến


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục