(HBĐT) - "Trong các hoạt động thiện nguyện, xung kích giúp đỡ nhân dân, Công an huyện (CAH) luôn là đơn vị dẫn đầu với nhiều hoạt động được triển khai thường xuyên, thiết thực" - đó là chia sẻ của đồng chí Cao Viết Đồng, Bí thư Huyện Đoàn Tân Lạc về vai trò tiên phong của những chiến sỹ Công an nhân dân huyện trên những nẻo đường thiện nguyện, vì nhân dân phục vụ.


 

Từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sỹ và các nhà hảo tâm, Công an huyện Tân Lạc đã xây tặng công trình sân khấu nổi cho xã Lỗ Sơn, trị giá 50 triệu đồng.

 

Năm 2018, chúng tôi có dịp được tham gia một số hoạt động thiện nguyện do CAH Tân Lạc tổ chức, với nòng cốt là Đoàn Thanh niên (ĐTN). Trong đó, có nhiều hoạt động không chỉ đem lại nguồn động viên tinh thần, mà còn làm thay đổi những tư tưởng, nếp nghĩ, lối sống cũ theo hướng văn minh, nhất là trong xây dựng nông thôn mới ở những xã thuộc vùng đặc biệt khó khăn. Có thể kể đến một số chương trình như: hỗ trợ xây dựng 28 nhà tiêu hợp vệ sinh ở xã Do Nhân; xây dựng "đường sáng giao thông”, cứng hóa, mở rộng đường giao thông nông thôn ở một số xã trên địa bàn huyện và hàng nghìn suất quà trao tặng hộ chính sách, hộ nghèo trong các dịp lễ, Tết. Năm 2019, với chủ đề "Tuổi trẻ Công an huyện Tân Lạc sáng tạo, xung kích, bám địa bàn, bám cơ sở, tình nguyện vì nhân dân phục vụ”, các chiến sỹ CAH tiếp tục triển khai nhiều chương trình thiện nguyện ý nghĩa.

Thượng úy Nguyễn Tiến Lực, Phó đội trưởng Đội an ninh, Bí thư ĐTN CAH Tân Lạc cho biết: Căn cứ vào kế hoạch công tác dân vận năm 2019 của CAH, ĐTN đã giao khoán công việc cho các chi đoàn để tổ chức thực hiện thường xuyên, xuyên suốt trong năm. Trong đó, tập trung vào các chương trình như: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cấp đổi chứng minh thư nhân dân (CMTND) cho nhân dân. Tổ chức các chương trình tình nguyện, giúp đỡ các xã Ngòi Hoa, Tử Nê, Phú Vinh và Phú Cường. Tặng quà hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn huyện. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sỹ và các nhà hảo tâm, CAH Tân Lạc đã xây dựng, trao tặng công trình sân khấu nổi cho nhân dân xã Lỗ Sơn và Phú Vinh, mỗi công trình trị giá 50 triệu đồng. "Phú Vinh và Lỗ Sơn là những xã vùng sâu còn nhiều khó khăn. Hàng năm, 2 xã tổ chức sự kiện văn hóa lớn, đó là Lễ hội chùa Kè ở xã Phú Vinh và Lễ hội đánh cá suối tháng 3 ở xã Lỗ Sơn. Việc xây dựng công trình sân khấu nổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các xã tổ chức lễ hội, từ đó góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống” - Thượng úy Nguyễn Tiến Lực, Bí thư ĐTN CAH Tân Lạc chia sẻ.

Tiếp tục xung kích trong cải cách thủ tục hành chính, từ đầu năm đến nay, các chiến sỹ CAH Tân Lạc đã xuống cơ sở cấp, đổi hàng nghìn CMTND cho bà con, rút ngắn thời gian cấp từ 20 ngày xuống còn 15 ngày làm việc. Đồng thời, tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao kết hợp tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, ma túy cho hàng nghìn người dân. Theo chia sẻ của Thượng úy Nguyễn Tiến Lực: Sắp tới, CAH Tân Lạc sẽ tổ chức chương trình tình nguyện "Hành quân xanh” tại xã Ngòi Hoa. Cùng với đó là những chương trình thiện nguyện, giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, điển hình như chương trình "Chăn ấm mùa đông” và hỗ trợ xây dựng một số công trình đường giao thông nông thôn để góp phần xây dựng nông thôn mới.

Có thể nói, với những chương trình thiện nguyện được tổ chức thường xuyên, ĐTN CAH đã thổi luồng gió mới, thúc đẩy phong trào thiện nguyện, xung kích vì cuộc sống cộng đồng trong đoàn viên thanh niên huyện Tân Lạc. Qua đó, làm nổi bật hình ảnh những chiến sỹ Công an nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Viết Đào

Các tin khác


Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác

Ngày 23/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.

Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục