(HBĐT) - Nhờ phát huy hiệu quả các mô hình tự quản, những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Đông Phong (Cao Phong) luôn được giữ vững, ổn định. Điều này đã tạo nền tảng để xã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế và đạt được những kết quả thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.


Đông Phong là xã giáp ranh với thị trấn Cao Phong và các xã: Xuân Phong, Thu Phong, Tân Phong. Xã có hơn 2.000 dân, địa bàn khá tập trung. Mặc dù là địa bàn giáp ranh với một số khu vực khá nổi cộm về ANTT, nhưng những năm qua, Đông Phong luôn giữ vững được sự bình yên trên địa bàn. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no. Đồng chí Bùi Quang Bệ, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Điều này có được là do từ hàng chục năm về trước, vấn đề phòng, chống tội phạm và tai, tệ nạn xã hội luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn xã chú trọng. Theo đó, ở các xóm đều duy trì các tổ tự quản, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, cũng như vây bắt tội phạm, kẻ gian. Hiện nay, kế thừa và phát huy vai trò của tổ tự quản, Đông Phong đã thành lập tổ an ninh ở các xóm. Các tổ an ninh do Công an viên phụ trách, thành viên là trưởng các hội, đoàn thể. Cùng với đó, duy trì hoạt động hiệu quả các tổ hòa giải để kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh ở cơ sở. Đây là những mô hình tiêu biểu của xã trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là hạt nhân chính trong công tác đảm bảo ANTT.


Công an xã Đông Phong (Cao Phong) làm tốt công tác tiếp dân, kịp thời nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

"Khoảng 2 năm về trước, trên địa bàn xã hay xảy ra tình trạng mất trộm chó. Trước tình hình đó, các tổ an ninh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đồng thời tuyên truyền đến người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, nên đến nay, vấn nạn này đã lắng xuống. Thêm nữa, trong hương ước, quy ước xóm từ lâu đã quy định, sau 22 h, các hộ dân phải dừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí. Việc này đã thành nề nếp, những năm gần đây, tình hình ANTT trên địa bàn tương đối ổn định, không xảy ra vấn đề nổi cộm, vụ việc phức tạp. Đặc biệt, nhiều năm liền, xã không có người nghiện ma túy" - đồng chí Bí thư Đảng ủy xã cho biết thêm.

Phó Trưởng công an xã Bùi Văn Thức cho biết: Đến trước năm 2018, địa bàn xã Đông Phong vẫn "sạch" ma túy. Đầu năm 2019, xã phát hiện có 1 đối tượng nghiện ma túy, nguyên nhân do người này thường xuyên đi làm ăn xa. Công an xã đã lập hồ sơ quản lý. Đây có thể coi là một kết quả đáng ghi nhận, khi mà nhiều địa phương trong tỉnh nói chung và một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong đang có số người nghiện gia tăng. Từ đầu năm đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn xã tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Đồng chí Bùi Quang Bệ, Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: Mặc dù tình hình ANTT tương đối ổn định, nhưng việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến người dân, nhất là việc đề cao cảnh giác đối với tệ nạn xã hội về ma túy vẫn luôn được coi trọng. Cùng với đó là việc phát huy vai trò của đảng viên, tổ an ninh, tổ hòa giải trong việc ngăn ngừa tội phạm, cũng như xử lý các vấn đề phát sinh ở cơ sở để giữ vững tình hình ANTT trên địa bàn.


Viết Đào


Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục