(HBĐT) - Theo thông tin từ phòng Cảnh sát PCCC & CHCN (Công an tỉnh), trong đêm ngày 9 rạng sáng ngày 10/11, tại chợ Quán Trắng, thôn Quán Trắng, xã Thành Lập (Lương Sơn) đã xảy ra vụ cháy ki-ot hàng tạp hóa làm 2 người thương vong.


Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại chợ Quán Trắng, xã Thành Lập (Lương Sơn) vào đêm ngày 9, rạng sáng ngày 10/11.

Theo đó, vụ cháy được phát hiện vào hồi 22h 38’ ngày 9/11. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 CBCS đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ và nhân dân địa phương (khoảng 50 người) tổ chức công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Khi được phát hiện, đám cháy đã bao trùm toàn bộ 4 kiot bán hàng hóa trong chợ với tổng diện tích khoảng 80m2. Do chất cháy chủ yếu là vải, nhựa, giấy, kết cấu các gian kiot là khung thép, mái tôn kết hợp với các tấm vách ngăn bằng gỗ nên đám cháy phát triển rất nhanh, các cấu kiện nhà hầu hết đã bị sụp đổ.

Qua nắm tình hình, lực lượng chữa cháy đã phát hiện, kịp thời cứu hộ 1 người bị thương do bỏng và ngạt khói, sau đó, được đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn 1 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Nhận thấy tình hình vụ việc có tính chất rất phức tạp, lực lượng chữa cháy đã thực hiện các biện pháp khoanh vùng, khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Đồng thời, triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn người còn mắc kẹt bên trong. Sau 1 giờ 20 phút cứu chữa, đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh và đưa được xác 1 nạn nhân ra ngoài. Qua xác minh, nạn nhân là cháu Nguyễn Hoàng A. (SN 2011). 4 kiot bị cháy thuộc các chủ sở hữu là chị Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Thị Huế, Nguyễn Thị Hồng Ngọc, Phạm Thị Trang (tên thường gọi là Quỳnh). Ngoài nạn nhân bị tử vong trong vụ cháy, nạn nhân bị thương là Nguyễn Minh Đạt (SN 2006) cả 2 đều là con chị Phạm Thị Trang.

 Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo huyện Lương Sơn đã đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với xã Thành Lập xác định nguyên nhân, khắc phục hậu hậu quả, ổn định tình hình. Đồng thời, đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trên 3,5 triệu đồng gia đình cháu bé tử vong.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

                                                                                                         
P.V


Các tin khác


Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục