(HBĐT) - Theo báo cáo của Công an tỉnh, trên địa bàn tỉnh nhiều đối tượng có lệnh, quyết định truy nã hệ ma túy nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Trong đó, riêng địa bàn huyện Mai Châu có 10 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm (1 đối tượng có 2 quyết định truy nã). 


Lực lượng công an bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy trú tại Thái Nguyên qua địa bàn huyện Tân Lạc. Đây cũng là tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm do Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định truy nã. 

Trong những năm qua, nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về tệ nạn ma túy, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp thực hiện tốt công tác xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú.

Ngày 16/1/2020, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) chủ trì phối hợp với Công an huyện Mai Châu bắt Trà A Dê tại xã Pà Cò theo Quyết định truy nã số 01/QĐ-CSHT, ngày 30/12/2019 của Cơ quan Công an TP Hải Phòng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 7/5/2020, tại xã Pà Cò, Phòng PC04 bắt Nguyễn Việt Tuấn, trú tại TP Uông Bí (Quảng Ninh), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng trên đều là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, phạm tội với khung hình phạt cao. Đây cũng là những đối tượng sẵn sàng sử dụng các loại vũ khí nóng chống trả quyết liệt khi bị vây bắt, tuy nhiên, với sự quyết tâm, bằng các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ cao của lực lượng cảnh sát, các đối tượng nguy hiểm đã bị sa lưới.

Trên đây là 2 trong nhiều vụ truy bắt đối tượng truy nã hệ ma túy do Phòng PC04 đã triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bùi Tiến Nam, Phó trưởng Phòng PC04 cho biết: Các đối tượng đang trốn lệnh truy nã hầu hết là những đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, chủ yếu lĩnh án cao, án tử hình, vì vậy, rất manh động. Nhiều đối tượng có vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Các đối tượng chủ yếu lẩn trốn trong rừng và tiếp tục có hành vi móc nối, lôi kéo các đối tượng khác tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Trong đó, có cả những đối tượng ở các tỉnh ngoài gây án, do Công an các tỉnh, thành phố khác ra quyết định truy nã, nhưng lẩn trốn tại các khu vực rừng núi Hòa Bình, nơi giáp ranh địa bàn Sơn La, nằm trên cung đường trung chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Xác định việc truy bắt, vận động các đối tượng này là một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng để tiếp tục bóc gỡ các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua địa bàn, trọng điểm là địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò, thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh, trực tiếp là Phòng PC04 đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh, truy bắt, vận động đối tượng truy nã hệ ma túy ra đầu thú. Trong đó, chú trọng công tác sàng lọc nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình địa bàn để đấu tranh kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân, đặc biệt là tuyên truyền về tác hại của ma túy, cũng như những quy định của pháp luật đối với tội phạm ma túy. Phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố để rà soát, nắm và trao đổi thông tin đối tượng truy nã để phục vụ công tác điều tra, đấu tranh xác minh đối tượng hệ ma túy ra đầu thú.

Theo đồng chí Bùi Tiến Nam, Phó trưởng phòng PC04, một trong những biện pháp lực lượng cảnh sát đấu tranh với tội phạm ma túy thường xuyên phối hợp thực hiện, đó là phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người thân của các đối tượng trong công tác tuyên truyền, vận động. Thông qua các hoạt động như thăm hỏi động viên già làng, trưởng bản, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các ngày lễ, Tết để vừa nắm tình hình, đồng thời tuyên truyền, vận động. Lực lượng chức năng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện Mai Châu tham gia đỡ đầu học sinh trường DTNT Pà Cò, trong đó có những con em hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, giúp đỡ các hộ hoàn cảnh đặc biệt, qua đó cho thấy chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội.

Nhờ triển khai đồng bộ giữa đấu tranh, xác minh, truy bắt và tuyên truyền, vận động, trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt, vận động đầu thú 7 đối tượng, có 3 đối tượng đặc biệt nguy hiểm về ma túy. Trong đó, 2 đối tượng do Công an tỉnh ra quyết định truy nã, 5 đối tượng do các địa phương khác ra quyết định truy nã.


P.V


Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục