(HBĐT) - Là địa bàn trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, do vậy, tình hình hoạt động tội phạm trên địa bàn TP Hòa Bình cũng có diễn biến, tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết đấu tranh, không khoan nhượng với tội phạm, Công an thành phố đã giữ gìn sự bình yên cho thành phố bên dòng sông Đà.


Công an TP Hòa Bình phối hợp với các đơn vị chức năng Công an tỉnh phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền, bắt 66 đối tượng tại xóm Đằm, phường Dân Chủ.

Công an thành phố luôn chú trọng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, chủ động khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với tinh thần đó, thời gian qua, Công an TP Hòa Bình đã xác lập, đấu tranh, làm rõ nhiều vụ việc có tính chất phức tạp, được Ban Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao, Nhân dân khen ngợi. Điển hình như việc khẩn trương đấu tranh, làm rõ, bắt đối tượng gây ra nhiều vụ đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản. Theo đó, liên tục trong các ngày từ 11 - 14/3/2020, Công an thành phố nhận được tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đập cửa kính xe ô tô lấy trộm tài sản có giá trị lớn. Xét thấy tính chất phức tạp của các vụ án, Công an thành phố đã tiến hành xác minh, lập chuyên án truy xét để truy bắt đối tượng gây án. Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ sau hơn 5 tiếng đồng hồ xác lập chuyên án, Công an thành phố đã truy xét, điều tra, làm rõ, bắt đối tượng Bùi Huy Tú (SN 1984), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai (Hà Nội), là kẻ gây ra hàng loạt vụ đập kính xe ô tô trên địa bàn để trộm cắp tài sản. Không dừng lại ở đó, từ tin báo của quần chúng Nhân dân về việc bị kẻ gian lấy trộm tài sản khi đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, các đơn vị chức năng Công an thành phố đã làm rõ, bắt giữ Lê Thanh Dũng (SN 1989), thường trú tại tổ 16, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) và Lã Hữu Tùng (SN 1980), trú tại quận Hà Đông (Hà Nội) là các đối tượng gây ra vụ việc.

Ngoài đấu tranh hiệu quả với tội phạm trộm cắp tài sản, thời gian qua, Công an TP Hòa Bình còn đấu tranh hiệu quả với tội phạm, tệ nạn cờ bạc. Trong đó, có nhiều đường dây, ổ nhóm đánh bạc bằng công nghệ cao. Theo thống kê, tính từ năm 2018 đến nay, Công an thành phố đã đấu tranh, triệt phá 55 vụ đánh bạc, nhiều vụ sử dụng công nghệ cao, bắt hơn 200 đối tượng. Điển hình như đường dây đánh bạc do Lê Văn Hiền (SN 1957), trú tại tổ 11 phường Chăm Mát (cũ) cầm đầu, với số tiền giao dịch hàng ngày lên đến tỷ đồng. Hay việc đấu tranh triệt phá tụ điểm đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại Công ty TNHH Gia Bảo, thuộc xã Trung Minh do Ngô Hương Lan (SN 1985), trú tại phường Đồng Tiến cầm đầu cùng 37 đối tượng có liên quan. Tang vật thu giữ gồm 980 triệu đồng, 40 điện thoại di động, 3 xe ô tô, cùng nhiều tang vật có liên quan. Đặc biệt là vụ đấu tranh, triệt phá vụ đánh bạc theo hình thức đá gà tại "trường gà” thuộc xóm Đằm, phường Dân Chủ bắt 66 đối tượng là người ở các tỉnh: Phú Thọ, Hà Giang, Hòa Bình, TP Hà Nội tham gia, thu giữ 22 con gà, 13 xe ô tô, 57 xe mô tô, cùng nhiều tang vật có liên quan... Chuyên án kết thúc thắng lợi được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân khen ngợi.

 Theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 139 vụ phạm pháp hình sự. Công an thành phố đã đấu tranh, làm rõ 111 vụ, đạt tỷ lệ khám phá án gần 80%. Qua đó, giữ vững ổn định về ANTT - ATXH, góp phần phát triển KT-XH địa phương.


Mạnh Hùng

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục